Rơi máy bay do thám không người lái gây chết người ở Yemen

© AP Photo / Osamah AbdulrhmanYemen
Yemen - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ba người thiệt mạng và ba người khác bị thương ở Sana'a sau khi một chiếc UAV của liên quân Ả Rập do Ả Rập Saudi dẫn đầu bị Ansar Allah (lực lượng Houthis) bắn hạ ở miền bắc Yemen, kênh truyền hình Al-Masirah do Houthis kiểm soát đưa tin, dẫn nguồn Bộ Y tế của chính phủ miền Bắc.
“Ba người thiệt mạng, ba người khác bị thương tại địa điểm rơi máy bay do thám không người lái của liên quân đối phương ở thủ đô Sanaa”, - Bộ Y tế cho biết.
Người phát ngôn của phong trào Houthi Mohammed Abdessalam đăng trên Twitter rằng việc đưa máy bay do thám không người lái vào Sanaa là "một hành động thù địch xác nhận việc liên quân thiếu tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập".
Theo một nguồn tin từ chính quyền thủ đô Yemen, "mảnh vỡ của chiếc UAV bị bắn hạ đã rơi trước một trung tâm mua sắm ở phía nam thủ đô Sanaa, gây thương vong cho người đi đường và làm một số ô tô hư hỏng".
Toà nhà công sở ở thành phố Sa'ada, Yemen bị hư hại do cuộc không kích từ phía Saudi Arabia. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.03.2022
Liên quân Ả Rập tấn công các mục tiêu ở Yemen
Trước đó, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Houthis, Yahya al-Sarea, nói rằng họ đã bắn hạ một UAV của liên quân do Trung Quốc sản xuất bằng tên lửa đất đối không. Kể từ khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ vào tháng 4, đây là chiếc UAV thứ ba mà Houthis tuyên bố đã bắn hạ.
Vào đầu tháng 4, LHQ thông báo rằng các bên trong cuộc xung đột kéo dài ở Yemen đã đồng ý ký kết thỏa thuận ngừng bắn thời hạn hai tháng và có khả năng được gia hạn. Thỏa thuận này quy định việc chấm dứt mọi hành động thù địch, nối lại giao thông đường hàng không tại sân bay Sanaa và cung cấp nhiên liệu cho cảng Hodeidah đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала