Việt Nam thăng quân hàm cho 2 tướng Quân đội từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc

© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Đăng ký
Việt Nam vừa quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho ông Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).
Đây đều là hai sĩ quan từng chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và đều trưởng thành từ thực tế chiến đấu, có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị ở Việt Nam.

Thăng quân hàm cho 2 sĩ quan từng chiến đấu bảo vệ biên giới

Chiều 24/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh trao các Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai tướng Quân đội.
Cụ thể, Chủ tịch nước đã có quyết định thăng quân hàm cho ông Ngô Minh Tiến, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Lương Đình Hồng, Chính ủy Học viện Quốc phòng (Bộ Quốc phòng).
Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Văn Chính, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thượng tướng Trần Việt Khoa, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Dương Văn Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang…
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh và các đại biểu tham dự.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh và các đại biểu tham dự. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh và các đại biểu tham dự.
Ngoài ra còn có các đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng; Nguyễn Duy Hưng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng...
Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chúc mừng hai đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng được Chủ tịch nước quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trong đó, đáng chú ý, tướng Ngô Minh Tiến được thăng quân hàm trước niên hạn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham quan trưng bày sản phẩm khoa học, công nghệ lĩnh vực quân sự, quốc phòng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Vũ khí “made in Vietnam” của Viettel giúp Việt Nam giảm chi tiêu ngân sách quốc phòng

Cán bộ ưu tú của Quân đội Việt Nam

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cả hai cán bộ được thăng quân hàm đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội.
Cả tướng Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng đều có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của hai đồng chí đối với quân đội; là niềm vinh dự, tự hào to lớn của cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung, của cá nhân, gia đình và quê hương mỗi đồng chí nói riêng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh phát biểu tại lễ phong hàm đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh phát biểu tại lễ phong hàm đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh phát biểu tại lễ phong hàm đối với đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng.
Tướng Ngô Minh Tiến là người đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại mặt trận Vị Xuyên năm 1986-1987. Ông trưởng thành từ thực tiễn, cơ sở; có năng lực, kinh nghiệm quản lý, chỉ huy đơn vị.
Ông đã được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt như: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện Yên Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang; Phó Tư lệnh, Tư lệnh Quân khu I và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trên cương vị Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã giúp Tổng Tham mưu trưởng chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Bộ Tổng Tham mưu.
Năm 2021, tướng Ngô Minh Tiến cũng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Quốc phòng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam, được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất.
Lính Lào (ngày 6 tháng 9 năm 2016) - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.07.2021
Quân đội và nhân dân Lào không bao giờ quên ‘máu xương’ của quân tình nguyện Việt Nam
Trên các cương vị công tác, ông Ngô Minh Tiến đều hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao.
Trong khi đó, tướng Lương Đình Hồng đã tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tại Lạng Sơn từ năm 1985-1988, có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác đảng, công tác chính trị, trưởng thành từ cơ sở.
Ông cũng là cán bộ trưởng thành từ thực tế chiến đấu, có kiến thức, năng lực và nhiều kinh nghiệm về công tác Đảng, công tác chính trị.
Ông được giao đảm nhiệm nhiều cương vị chủ chốt và đều hoàn thành tốt mọi được giao như: Phó Trung đoàn trưởng về chính trị, Chủ nhiệm chính trị Sư đoàn, Chính ủy Sư đoàn; Chủ nhiệm chính trị Quân đoàn, Phó Chính ủy Quân đoàn rồi Chính ủy Quân đoàn 1; Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương; Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1, Chính ủy Học viện Quốc phòng.
Trên cương vị Chính ủy Học viện Quốc phòng, đồng chí đã cùng tập thể Ban giám đốc Học viện có nhiều chủ trương, giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Quân đội Việt Nam - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Viettel giúp Quân đội Việt Nam hiện đại hơn và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Quân đội

Tại lễ thăng hàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị, trong thời gian tới Thượng tướng Ngô Minh Tiến phải luôn nắm chắc tình hình, cùng với tập thể Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, tận tụy, sáng tạo, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến, quyết thắng”.
Đồng thời thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy, điều hành Quân đội nhân dân, Dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng.
Bên cạnh đó, Chủ tịch nước yêu cầu cần làm tốt công tác tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
© Ảnh : TTXVN - Hoàng Thống NhấtChủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và lãnh đạo các Bộ, ban ngành chúc mừng đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và lãnh đạo các Bộ, ban ngành chúc mừng đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng. - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và lãnh đạo các Bộ, ban ngành chúc mừng đồng chí Ngô Minh Tiến và Lương Đình Hồng.
Chủ tịch nước đề nghị Thượng tướng Lương Đình Hồng tiếp tục tích cực học tập, chủ động nghiên cứu, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quốc phòng xây dựng Học viện xứng đáng là Trung tâm huấn luyện và đào tạo sĩ quan cao cấp, cán bộ khoa học nghệ thuật quân sự đầu ngành của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước đề nghị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc đổi mới nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo cán bộ cấp chiến lược, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội thực sự “vừa hồng, vừa chuyên”.
Đồng thời, bám sát tình hình và các vấn đề thực tiễn đặt ra để đổi mới công tác nghiên cứu khoa học quân sự và nghệ thuật quân sự, nâng cao chất lượng nội dung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng cán bộ của Đảng, Nhà nước, Quân đội và quốc tế đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực phấn đấu, nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, chỉ đạo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - Singapore
 - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.02.2022
Ánh mắt cười của Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc và sự phấn khởi của bà Nguyễn Thị Phương Thảo
Đặc biệt, lãnh đạo nhà nước mong hai tướng Quân đội tiếp tục gương mẫu trong thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội.
“Hai đồng chí tiếp tục phát huy đức tính khiêm tốn, giản dị, sâu sắc, gần gũi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; luôn đề cao tinh thần tự soi, tự sửa, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, góp phần làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới”, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ.

Một số quân binh chủng và lực lượng tiến thẳng lên hiện đại

Thay mặt hai đồng chí được thăng quân hàm, phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Minh Tiến bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành, địa phương và cá nhân Chủ tịch nước.
Thượng tướng Ngô Minh Tiến khẳng định cả hai đồng chí sẽ quán triệt thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, hiệu quả những nội dung mà Chủ tịch nước căn dặn, giao nhiệm vụ; luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng của Đảng.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh  - Sputnik Việt Nam, 1920, 08.12.2021
“Tướng về hưu”: Bộ Quốc phòng Việt Nam chia tay 6 vị tướng Quân đội
Cả hai đồng chí sẽ ra sức tu dưỡng, rèn luyện, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.
“Bất luận hoàn cảnh nào cũng giữ vững lập trường quan điểm, đoàn kết, thống nhất vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó”, tướng Ngô Minh Tiến nêu rõ.
Qua đó, góp phần xây dựng quân đội ngày càng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân binh chủng và lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, làm điều kiện tiền đề xây dựng quân đội hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала