16 họa sỹ nhí đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh quốc tế về tình hữu nghĩ Việt – Nga

© Ảnh : Phân viện Pushkin Hà NộiTrao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Mới đây, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga” được tổ chức tại Hà Nội, đúng vào ngày thành lập Hội Hữu nghị Việt – Xô, và cũng là Ngày truyền thống Hội Hữu nghị Việt – Nga.
Cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ VI do Hội Hữu nghị Việt-Nga phối hợp Hội Hữu nghị Nga-Việt và Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tại Nga và Việt Nam. Cuộc thi có Quỹ thúc đẩy phát triển hợp tác Nga - Việt “Truyền thống và Hữu nghị” là nhà tài trợ chính.
Đây là một phần trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm năm chéo “Năm Việt Nam ở Nga và Năm Nga ở Việt Nam”.
Tại sự kiện, bà Bakeeva Ekaterina, Tham tán Công sứ Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, bày tỏ sự xúc động và vinh dự khi được tham gia trao giải cho các thí sinh.
© Ảnh : Phân viện Pushkin Hà NộiTrao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Nói về quan hệ Nga - Việt, bà Bakeeva Ekaterina nhấn mạnh hai nước đã có quan hệ gắn bó chặt chẽ trong hơn 70 năm qua và năm nay hai nước kỷ niệm 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện (2012 – 2022).
“Có thể nói mối quan hệ giữa hai nước đang phát triển trên nhiều phương diện khác nhau, từ ngoại giao, chính trị, kinh tế, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo. Điều rất quan trọng nữa là mối quan hệ, tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước không chỉ dựa trên các văn kiện, các cuộc tiếp xúc chính trị, mà nó còn dựa vào những tình cảm, giao lưu, tiếp xúc giữa nhân dân hai nước. Nhân dân hai nước tuy xa về mặt địa lý, nhưng rất thân thiết, gần gũi về tinh thần, có nhiều điểm chung.” - bà Bakeeva Ekaterina chia sẻ.
Thay mặt Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam, bà Bakeeva Ekaterina gửi lời chúc mừng chân thành đến các thí sinh và bày tỏ hy vọng sẽ có thêm nhiều thí sinh tham dự các cuộc thi tương tự trong thời gian tới.
Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga tại Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Hà Nội  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Trao giải Cuộc thi Olympic tiếng Nga cho học sinh và sinh viên Việt Nam
Tại buổi lễ, BTC cũng đã phát động cuộc thi vẽ trang “Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga” lần thứ 7. Cuộc thi nhằm khích lệ các em thiếu nhi tìm hiểu về nước bạn và thể hiện hiểu biết của mình qua những bức tranh, vì tranh của trẻ em luôn phản ánh sinh động và chân thực thế giới xung quanh.
Qua miêu tả cuộc sống của người Việt Nam và người Nga trên tranh vẽ, trẻ em ở hai nước sẽ mở rộng nhãn quan, có thêm hiểu biết và nuôi dưỡng tình cảm tôn trọng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc.
© Ảnh : Phân viện Pushkin Hà NộiTrao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Trao giải cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi quốc tế lần thứ VI với chủ đề “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Những tác giả, tác phẩm đạt giải
Nhóm 6-9 tuổi:
Giải Nhất: Nguyễn Đạt Minh Đức, tác phẩm “Thế giới cổ tích Nga”.
Giải Nhì: Lê Thanh Thảo, tác phẩm “Cô gái Nga”.
Giải Ba: Hoàng Minh Ngọc, tác phẩm “Việt Nam và LB Nga bảo vệ môi trường sống” và Lê Ô, tác phẩm “Chúng em đến thăm nước Nga”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Phương Tuệ Lâm, tác phẩm “Nước Nga trong giấc mơ của em” và Nguyễn Minh Hằng, tác phẩm “Tình bạn tươi đẹp”.
Nhóm 10 - 12 tuổi:
Giải Nhất: Phạm Hà My, tác phẩm “Đất nước và con người Nga”.
Giải Nhì: Đặng Bảo Khánh, tác phẩm “Dẫn các bạn Nga thăm hồ Gươm”.
Giải Ba: Phạm Hạnh Nhiên, tác phẩm “Lễ hội Phục sinh ở nước Nga” và Đặng Ngọc Hà, tác phẩm “Cô gái Nga và Việt Nam”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Ngọc Minh, tác phẩm “Niềm vui ngày gặp lại” và Lê Thanh Vân, tác phẩm “Tình hữu nghị Việt-Nga”.
Nhóm 13 - 16 tuổi:
Không có Giải Nhất
Giải Nhì: Nguyễn Tiểu Bảo, tác phẩm “Nga-Việt gắn kết yêu thương”.
Giải Ba: Lê Ngọc Khánh Linh, tác phẩm “Cô gái Nga trong chiếc khăn choàng” và Phạm Anh Vũ, tác phẩm “Điều chế vắc-xin Sputnhik V”.
Giải Khuyến khích: Nguyễn Ngọc Quỳnh, tác phẩm “Nước Nga muôn màu”.
Ban giám khảo đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi Em vẽ Việt Nam - Em vẽ nước Nga  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.05.2022
Đánh giá tác phẩm tham gia cuộc thi “Em vẽ Việt Nam – Em vẽ nước Nga”
Ban Giám khảo đã thống nhất quyết định không trao Giải Lớn cho các tác phẩm ở ba nhóm tuổi. Các giải thưởng đều có phần thưởng kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi. Ngoài ra, BTC còn có quà tặng giáo viên có nhiều học sinh dự thi và đoạt giải, đồng thời tặng quà lưu niệm cho các thí sinh đến dự lễ trao giải.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала