Bê bối Việt Á, bắt ông Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

© Depositphotos.com / vadimphoto1@gmail.comNhà tù.
Nhà tù. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Đăng ký
Việt Nam bắt ông Nguyễn Huỳnh cựu thư ký của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vụ Việt Á.
Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Huỳnh, Phó trưởng Phòng Quản lý giá, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế bị bắt để điều tra về các sai phạm vào thời điểm còn là thư ký cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long.
Kết quả điều tra cho thấy, ông Nguyễn Huỳnh đã lợi dụng vai trò thư ký của ông Nguyễn Thanh Long để giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, ký, đề xuất Bộ này ban hành đăng ký lưu hành kit test Việt Á.

Vụ Việt Á: Ông Nguyễn Huỳnh bị bắt

Liên quan đến “bê bối” tại Công ty Việt Á, CDC các tỉnh, Bộ Công an vừa bắt cựu thư ký của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (thời làm Thứ trưởng Thường trực) – nay là Phó Phòng Quản lý giá Nguyễn Huỳnh.
Ông Nguyễn Huỳnh cũng được cho là “mắt xích” quan trọng liên quan Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long.
Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đang mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á.
Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an xác nhận, ông Huỳnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ, theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
“Quá trình tố tụng, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, lệnh bắt ông Nguyễn Huỳnh (Phó trưởng phòng Quản lý giá, Cục Quản lý dược của Bộ Y tế) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hành trong khi thi hành công vụ, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự”, - Bộ Công an nêu rõ.

Sai phạm từ thời làm thư ký cho Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long

Kết quả điều tra ban đầu xác định, quá trình Bộ Y tế tiếp nhận, thẩm định hồ sơ xin cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á, theo đề nghị của Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á).
Trong đó, ông Nguyễn Huỳnh (Phó trưởng phòng Quản lý giá) đã có hành vi lợi dụng vai trò là Thư ký ông Nguyễn Thanh Long (thời kỳ làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế) giới thiệu, can thiệp và tác động đến ông Nguyễn Minh Tuấn (Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị & Công trình y tế) trình, ký đề xuất Bộ Y tế ban hành quyết định cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á trái quy định của pháp luật.
An Giang: Bắt thêm một đối tượng tham gia đánh trọng thương cán bộ công an - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
An Giang: Bắt thêm kẻ đánh Thiếu tá Công an Nguyễn Đăng Khoa
Như Sputnik đã thông tin, ông Nguyễn Minh Tuấn đã bị khởi tố trước đó.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

“Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi tài sản cho Nhà nước”, - Bộ Công an nhấn mạnh.

Bê bối y tế Việt Á

Như Sputnik đưa tin, vụ án Việt Á thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo – được xác định “phải làm đến cùng”.
Tính đến nay cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố khoảng 40 người liên quan vụ Việt Á, trong đó có 3 quan chức cấp vụ thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học và công nghệ và hàng loạt Giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) các tỉnh, thành phố.
Ban đầu, cơ quan điều tra khởi tố Phan Quốc Việt - Tổng giám đốc Công ty Việt Á, Vũ Đình Hiệp - Phó giám đốc và một số nhân viên của công ty và Giám đốc CDC Hải Dương Phạm Duy Tiến. Từ đó vụ án được mỏ rộng ra.
Bộ Công an cho hay, kết quả điều tra xác định Công ty Việt Á đã cung ứng kit xét nghiệm cho trung tâm kiểm soát bệnh tật và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, thành với doanh thu gần 4.000 tỷ đồng.
Đặc biệt, Phan Quốc Việt lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 đang nghiêm trọng để “bắt tay đi đêm” với giám đốc CDC một số địa phương nâng khống giá bộ xét nghiệm COVID-19 nhằm hưởng lợi bất chính số tiền lớn. Lãnh đạo CDC các tỉnh đều được chia hoa hồng hay “lại quả”.
Phan Quốc Việt được cho là "bắt tay" với các đối tác nâng khống giá kit xét nghiệm lên khoảng 45%, số tiền Việt Á thu về trong vụ này là trên 500 tỷ đồng.
Việt và cấp dưới khai nhận, số tiền Việt Á đã chi "hoa hồng" cho các "đối tác" gần 800 tỷ đồng.
Đối với vụ án Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố một vụ án khác và bắt tạm giam nhiều sĩ quan gồm Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự - Học viện Quân y, về tội tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Một lãnh đạo khác ở Học viện Quân y cũng bị khởi tố là đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị, vật tư - Học viện Quân y, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, Ban Bí thư cũng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với tất cả chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 với Trung tướng Đỗ Quyết - Giám đốc Học viện Quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y.
Kit xét nghiệm Covid-19 - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2022
Vụ Việt Á: Có gần 40 cán bộ 'nhúng chàm'

Đề nghị kỷ luật Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh

Cùng với đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và ông Chu Ngọc Anh, trước là nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nay là Chủ tịch Hà Nội cũng bị đề nghị kỷ luật vì các sai phạm liên quan.
Cụ thể, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ở kỳ họp vừa qua, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế.
UBKT Trung ương xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
UBKT Trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số đồng chí lãnh đạo Bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.

“Trong đó ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao”, - kết luận nêu rõ.

Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, của Bộ Y tế, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.
Cũng tại kỳ họp trong 2 ngày 16 và 17 tháng 5 vừa rồi, UBKT Trung ương quyết định: Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Phó Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế.
Cảnh cáo các ông: Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Còng tay - Sputnik Việt Nam, 1920, 11.05.2022
Vụ Việt Á: Bắt tạm giam và khám xét nhà riêng Giám đốc CDC Hậu Giang
Khiển trách các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế.
Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó bí thư Chi bộ, Phó vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.
UBKT Trung ương cũng quyết định cảnh cáo các ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH&CN; Nguyễn Thiện Thành, nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước; Lê Bách Quang, Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện Covid-19. Đồng thời, khiển trách ông Nguyễn Đình Hậu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ủy ban cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016 - 2021 và cá nhân ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала