Dự báo kinh tế toàn cầu có nguy cơ suy thoái

© AFP 2023 / Anthony WallaceBiểu ngữ tiền tệ Hồng Kông
Biểu ngữ tiền tệ Hồng Kông - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nền kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ suy thoái. Tờ Financial Times dẫn kết luận của giới phân tích cảnh báo khả năng này.
Triển vọng tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc bị phá vỡ do các biện pháp cách ly phòng dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19 chủng Omicron; Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có nguy cơ biến thịnh vượng thành suy thoái; Kinh tế gia đình châu Âu đang phải đối mặt với khủng hoảng về chi phí sinh hoạt; và ở nhiều nước nghèo đang phát triển tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn, vì mối đe dọa khủng hoảng lương thực, thậm chí là thiếu ăn đại trà luôn đeo bám họ, - bài báo liệt kê những dấu hiệu báo trước cuộc khủng hoảng sắp xảy ra.
Mỗi một vấn đề trong số bốn vấn đề trên đang "đầu độc" nền kinh tế toàn cầu khi nó bắt đầu phục hồi sau đại dịch, và như ấn phẩm lưu ý, không có gì đáng ngạc nhiên khi tình hình đang trở nên tồi tệ hơn.
IMF - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
IMF: Nền kinh tế thế giới đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất kể từ Thế chiến II

“Bây giờ chúng ta lại lo sợ về một cuộc suy thoái toàn cầu, chỉ có điều lần này mọi thứ còn hơn thực tế rất nhiều”, - bài báo trích dẫn nhận định của ông Robin Brooks, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Tài chính Quốc tế.

Các quan chức và bộ trưởng kinh tế sẽ phải vận dụng tất cả các kỹ năng của mình để ứng phó với những tình huống khó khăn, Financial Times tổng hợp.
Trước đó, Bloomberg đã đăng một nội dung cho rằng EU đang chịu sức ép kinh tế từ mọi phía, đồng thời có những nghi ngờ việc Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tránh được suy thoái hoặc lạm phát kèm theo suy thoái, "điều mà mọi người đều rất lo sợ".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала