Ferdinand Marcos Jr trở thành tân tổng thống Philippines

© AP Photo / Aaron FavilaỨng cử viên tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống
Ứng cử viên tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ăn mừng chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Đăng ký
Quốc hội Philippines tuyên bố Ferdinand Marcos Jr., con trai của cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos thắng cử trở thành tổng thống mới của đất nước, phiên họp Quốc hội đã được phát sóng trên các kênh truyền hình địa phương.
Con gái của Tổng thống cuối cùng Rodrigo Duterte, cựu Thị trưởng thành phố Davao Sarah Duterte-Carpio trở thành Phó Tổng thống Philippines.
Marcos Jr., còn được biết đến với biệt danh "Bongbong", nhận được đa số phiếu bầu - hơn 31 triệu cử tri đã bỏ phiếu cho ông, trong khi đối thủ chính của ông, Phó Tổng thống Leni Robredo, chỉ nhận được khoảng 15 triệu phiếu bầu.
Rodrigo Duterte - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Chính phủ Philippines cho rằng ông Duterte để lại một đất nước an bình hơn

Gia đình Marcos nắm chính quyền

Cựu tổng thống Philippines Ferdinand Marcos bị tước quyền trong một cuộc đảo chính quân sự năm 1986 và cùng gia đình chạy trốn đến Hoa Kỳ, ở Hawaii. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình 5News, gia đình này tiếp tục nắm giữ các vị trí chủ chốt trong chính quyền địa phương , cũng như cấp nhà nước.
Marcos Jr. từng là phó thống đốc của tỉnh Ilocos Norte từ năm 1980 đến năm 1983, và sau đó từ năm 1983 đến năm 1986 là thống đốc của tỉnh. Sau đó, ông lại trở thành thống đốc từ năm 1998 đến năm 2007, một thời gian sau ông tham gia vào quốc hội và từ năm 2010 đến năm 2016 là thượng nghị sĩ.
Năm 2016, Marcos Jr. cũng tranh cử phó tổng thống, nhưng thất bại trước Leni Robredo.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала