Chuyên gia kêu gọi Trung Quốc phát triển các phương tiện phá hủy vệ tinh của Elon Musk

© AFP 2023 / Mariana SuarezVệ tinh Starlink của SpaceX.
Vệ tinh Starlink của SpaceX. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng đất nước họ cần tạo ra khả năng phá hủy các vệ tinh Starlink của SpaceX.

Ưu thế của Starlink

Starlink là dự án internet vệ tinh tốc độ cao toàn cầu của Elon Musk. Ưu điểm chính của nó là tính khả dụng và độ trễ tín hiệu nhỏ, do đó các vệ tinh được đặt ở quỹ đạo thấp. Liên quan đến vấn đề này, để bao phủ toàn bộ Trái đất cần phải có rất nhiều vệ tinh, số lượng lên đến hàng vạn chiếc. Đến đầu năm 2022, SpaceX đã phóng hơn 2.000 chiếc trong số đó.
Ông Ren Yuanzhen ở Viện giám sát và viễn thông Bắc Kinh thuộc Lực lượng hỗ trợ chiến lược của quân đội Trung Quốc và các đồng nghiệp của ông đã công bố bài báo về mối nguy hiểm tiềm tàng của hệ thống Starlink đối với Trung Quốc. Theo các tác giả, Trung Quốc cần phát triển một hệ thống mạnh mẽ để theo dõi các vật thể không gian này và có khả năng phá hủy chúng.
“Chúng ta phải nắm vững cách phối hợp các phương pháp phá hủy mềm và cứng có thể khiến các thiết bị riêng lẻ và cả nhóm bị hỏng” - các tác giả viết.
Vệ tinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Việt Nam vay Nhật Bản gần 19 tỷ Yên để chế tạo vận hành vệ tinh quan sát Trái Đất

Sự quan trọng của các phương tiện Starlink

Các chuyên gia đánh giá rằng máy bay không người lái và máy bay chiến đấu tàng hình của quân đội Mỹ sẽ có thể truyền dữ liệu nhanh hơn 100 lần khi sử dụng hệ thống này. Ngoài ra, SpaceX đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ để phát triển công nghệ mới dựa trên nền tảng Starlink, được thiết kế để theo dõi tên lửa siêu thanh trong khí quyển Trái đất. Các phương tiện Starlink được trang bị bộ đẩy ion để duy trì quỹ đạo ổn định, nhưng chúng cũng có thể được sử dụng như một loại vũ khí để đâm các vệ tinh khác.
Do đó, Trung Quốc cần phát triển thiết bị chất lượng cao chụp ảnh các thiết bị này để nhận ra các chức năng mới tiềm năng của chúng, cũng như tìm cách đánh chặn tín hiệu của nhóm này. Trung Quốc có khả năng tiêu diệt vệ tinh bằng tên lửa, nhưng trong trường hợp nhóm vệ tinh Starlink khổng lồ, điều này là vô nghĩa. Thay vào đó, các thiết bị có thể bị vô hiệu hóa bằng laser hoặc chiến tranh điện tử.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала