- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

NATO có thỏa thuận ngầm là không gửi xe tăng phương Tây đến Ukraina

© Flickr / Bundeswehr / Sebastian WilkeXe tăng Leopard-2 của Đức.
Xe tăng Leopard-2 của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Trong NATO có một thỏa thuận không chính thức là không cung cấp xe tăng phương Tây cho Ukraina, ấn phẩm Das Erste dẫn lời nghị sĩ đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) Wolfgang Hellmich. Theo các nguồn tin trong liên minh, thỏa thuận như vậy là cần thiết để giảm thiểu nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO.
Đảng SPD của Đức cho biết trong NATO có một thỏa thuận không chính thức là không cung cấp xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của phương Tây cho Ukraina mà không có sự chấp thuận trước, Das Erste viết. Như Wolfgang Hellmich, một thành viên của phe SPD, lưu ý, đây không phải là một quyết định chính thức của NATO: hơn nữa, không thể có quyết định này vì bản thân NATO không cung cấp vũ khí cho Ukraina.
Ấn phẩm nhắc lại rằng hai tuần trước, Hellmich nói rằng NATO đã quyết định không cung cấp cho Ukraina các xe tăng hạng nặng Leclerc và Leopard. Những lời của Hellmich cũng đã được đồng nghiệp cùng đảng của ông là Siemte Meller xác nhận.
Như tờ báo lưu ý, các phương tiện truyền thông đã xác nhận sự tồn tại của các thỏa thuận không chính thức như vậy từ các nguồn trong liên minh. Theo lập luận, điều này giảm thiểu nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO, vì có những lo ngại rằng Matxcơva sẽ coi việc cung cấp xe tăng và máy bay chiến đấu của phương Tây là một hành động tham gia vào cuộc xung đột.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tổng thư ký NATO: Xung đột ở Ukraina sẽ được giải quyết thông qua đàm phán
Ông Das Erste nhớ lại, cho đến thời điểm hiện tại, Đức đã chấp thuận cung cấp hai loại vũ khí hạng nặng cho Ukraina là pháo tự hành Gepard ZSU và PzH 2000. Đồng thời, Kiev tiếp tục yêu cầu được nhận xe tăng do phương Tây sản xuất. Về vấn đề này, tập đoàn quốc phòng Đức Rheinmetall bày tỏ sẵn sàng cung cấp cho Ukraina các xe chiến đấu bộ binh Marder cũ và xe tăng Leopard-1, nhưng vẫn chưa rõ quyết định chính thức của chính phủ Đức về vấn đề này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала