Phó Thủ tướng Nga: Nga tập trung chuyển hướng xuất khẩu dầu khí sang phía Đông

© Depositphotos.com / Vietbox Giàn khoan dầu khí Việt Nam.
Giàn khoan dầu khí Việt Nam. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong việc chuyển hướng nguồn cung cấp dầu mỏ và khí đốt từ các thị trường cũ, Nga tập trung về phía Đông, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ, Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov cho biết.
"Ngày hôm nay chúng tôi gặp vấn đề với việc bán nhiên liệu của mình, đối tác từ chối mua khí đốt và dầu mỏ của chúng tôi. Và chúng tôi đang định hướng về phía Đông Nam và phía Đông, tới Trung Quốc và Ấn Độ" - ông Borisov cho biết trên kênh truyền hình Rossiya-24.
Ông Yury Borisov cho biết, để xuất khẩu năng lượng của Nga, cần phải tạo ra cơ sở hạ tầng, đường ống dẫn khí hoặc đội tàu biển là cần thiết.
Theo ông Borisov, các hạn chế đi kèm với các lệnh trừng phạt là thách thức nghiêm trọng đối với Nga, nhưng vẫn có những cách để thay đổi nguồn cung cấp hậu cần. Ông cũng lưu ý rằng sự thay đổi trong các kênh hậu cần không liên quan đến kinh tế, mà gắn với các lý do chính trị.
SPIEF-2021. Công việc của gian hàng MIA Russia Today. Ngày thứ ba - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Nga chuyển hướng ngoại giao sang châu Á và SNG

Biện pháp trừng phạt đối với Liên bang Nga

Sau khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt của quân đội Nga nhằm phi quân sự hóa và phi phát xít hóa Ukraina, phương Tây đã tăng cường áp lực trừng phạt đối với Moskva. Nhiều quốc gia tuyên bố đóng băng tài sản của Nga và kêu gọi từ bỏ năng lượng Nga. Tất cả những điều này đã trở thành vấn đề đối với Mỹ và châu Âu, khiến giá nhiên liệu và lương thực tăng mạnh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала