Tại Mỹ nói về "thất bại Đài Loan" của ông Biden

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rất hay bị rối khi phát biểu và thất bại gần đây nhất là lập trường của ông về bảo vệ Đài Loan, việc mà sau đó ông đã phải đính chính, người dẫn chương trình truyền hình Stuart Varney cho biết trên kênh Fox Business.
Trước đó, trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Tokyo, Tổng thống Biden nói rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan "trong trường hợp bị Trung Quốc xâm lược". Như Nhà Trắng về sau giải thích, lúc đó ý ông Biden muốn nói là việc cung cấp vũ khí để hòn đảo tự vệ.
Như Varney lưu ý, nhà lãnh đạo Mỹ hiện tại không phải là một vị tổng thống "năng động và thẳng thắn" mà "những người bạn nước ngoài" của Mỹ cần. Đồng thời, ông tự hỏi các đồng minh của Washington cảm nhận sự bối rối của ông Biden như thế nào.

"Vụ thất bại Đài Loan chỉ là một trường hợp kinh điển. Biden nói rằng chính sách đã thay đổi, Nhà Trắng rút lại và tuyên bố rằng không có gì thay đổi. Hôm nay Tổng thống có vẻ đồng ý với việc rút lại phát ngôn đó và nói rằng chính sách không thay đổi", - người dẫn chương trình truyền hình nhận xét.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Trong phát biểu của ông Biden thấy sai lầm có thể dẫn đến chiến tranh thế giới

Yếu đuối và thiếu quyết đoán

Yếu đuối và thiếu quyết đoán đã trở thành những nét nổi bật trong nhiệm kỳ của Tổng thống Biden, tác giả nói. Cụ thể ông nhắc lại việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, cuộc khủng hoảng về thức ăn cho trẻ em ở Mỹ, cũng như tình trạng giá xăng dầu tăng mạnh.
"Tôi phải nói thêm một điều. Hành vi của tổng thống không tạo ra cảm giác tin cậy. Ông ấy yếu về thể chất. Ông ấy hay quên và bối rối. Những người sắp xếp công việc cho Biden luôn lo lắng mỗi khi ông ấy bắt đầu ứng khẩu. Họ giữ ông ấy tránh xa giới truyền thông. Ông ấy không có một cuộc phỏng vấn trực tiếp nào trong 104 ngày. Không ai muốn nói về điều đó", - Varney nhận xét.
Người dẫn chương trình truyền hình nói thêm rằng Hoa Kỳ đang bị "tan tác bởi lạm phát", trong tình hình đó xuất hiện mong muốn bản năng được tập hợp xung quanh Tổng thống, nhưng ông đã cản trở điều này rất nhiều.
"Còn những hai năm rưỡi nữa phía trước", - bình luận viên tổng kết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала