Trung Quốc cáo buộc Lầu Năm Góc tiến hành các thí nghiệm nguy hiểm với côn trùng

Hornet khổng lồ châu Á - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Chương trình của Mỹ thực hiện thí nghiệm trên côn trùng bắt đầu cách đây sáu năm mang lại mối nguy hiểm lớn, Global Times viết.
Global Times lưu ý rằng các nhà khoa học Mỹ có ý định tác động đến cây trồng với sự trợ giúp của côn trùng: thông qua chúng, các gen đã được chỉnh sửa sẽ được truyền sang cây trồng. Bài báo cho biết Mỹ đã phân bổ 45 triệu USD cho dự án.
Giới chuyên gia khoa học lên tiếng chỉ trích những nghiên cứu này. Các tác giả lo ngại rằng những công nghệ như vậy có thể được sử dụng cho các mục đích chiến tranh, chẳng hạn như vũ khí sinh học.
Bài viết dẫn ý kiến chuyên gia của Học viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc Zhang Je cho rằng có khả năng việc sử dụng côn trùng làm vật mang vi rút chết người lây lan cho cây trồng.
 Tổng thống George Bush không thể mở cửa trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 19.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Cựu Tổng thống Bush Jr. xác nhận hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học Mỹ ở Ukraina
Một chuyên gia khác nói thêm rằng động cơ của Lầu Năm Góc không hoàn toàn rõ ràng: thực sự đây có phải là ý định cứu nhân loại khỏi nạn đói hay là ngược lại, công nghệ mới được thiết kế để kích động thảm họa nhân đạo nhằm giải quyết các vấn đề quân sự nhất định.
Các chuyên gia từ Viện Max Planck của Đức cho rằng chương trình côn trùng của Lầu Năm Góc có khả năng vi phạm Công ước Liên hợp quốc về vũ khí sinh học, bài báo viết.
Các tác giả lưu ý rằng Lầu Năm Góc có nhiều kinh nghiệm trong việc sử dụng côn trùng. Đặc biệt, những thí nghiệm như vậy được thực hiện vào những năm 80. Năm 2014, trung tâm nghiên cứu của Mỹ gần Tbilisi được trang bị một phòng thí nghiệm đặc biệt để nghiên cứu những sinh vật sống này.
Phòng thí nghiệm sinh học Mỹ - Sputnik Việt Nam, 1920, 16.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Ngoại giao: Nga nhắm trúng vào "gốc rễ vấn đề" khi công khai dữ liệu về phòng thí nghiệm sinh học

Phòng thí nghiệm sinh học tại Ukraina

Trên lãnh thổ Ukraina, một mạng lưới hơn 30 phòng thí nghiệm sinh học được lập ra để phục vụ lợi ích của Lầu Năm Góc, người đứng đầu Lực lượng chống vũ khí bức xạ, hóa học và sinh học của quân đội Nga, Trung tướng Igor Kirillov cho biết hồi tháng 3 năm nay.
Mọi thứ phục vụ cho chương trình sinh học quân sự của Mỹ đã bị đưa ra khỏi Ukraina sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Igor Kirillov nói.
Ngoài ra, mạng lưới các phòng thí nghiệm sinh học khép kín của Hoa Kỳ trên khắp thế giới gồm hơn 400 cơ sở, đồng thời khu vực xuất hiện nguy cơ đe dọa dịch bệnh mới cũng trùng khớp với các địa điểm này, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Alexander Venediktov cho biết gần đây.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала