Truyền thông: Người Mỹ cáo buộc Biden có lỗi về giá nhiên liệu cao

© AP Photo / Tony GutierrezBiển báo "Không đổ xăng" trên cửa một trạm xăng ở Texas
Biển báo Không đổ xăng trên cửa một trạm xăng ở Texas - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
Người dân Hoa Kỳ đang phẫn nộ trước giá nhiên liệu đắt kỷ lục, một số cáo buộc lỗi cho Tổng thống Joe Biden về việc tăng giá, Fox News đưa tin.

"Tôi không tin một lời nào ông ta nói. Ông đã làm trong lĩnh vực này 40 năm rồi, nhưng ông ta đã làm rất ít... Hãy bắt đầu khoan lại. Hãy làm gì đó", - một trong những khách đến trạm xăng nói về tổng thống Mỹ.

Một người đến trạm xăng cho biết anh phải đi bộ mua sắm vì “không đủ tiền mua xăng”.

"Giá nhiên liệu đã tăng gần gấp đôi kể từ khi Joe Biden nhậm chức. Thật kinh khủng", - cư dân New Jersey cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Cựu nhân viên Lầu Năm Góc: Biden đe dọa một cuộc chiến mà Hoa Kỳ chưa sẵn sàng
Tại Mỹ, từ vài tháng nay, có quan sát tình trạng giá xăng dầu liên tục tăng, thường xuyên cập nhật mức kỷ lục trong những tuần gần đây. Đến nay, chi phí xăng dầu tại các trạm xăng trong nước đã vượt quá 4,5 USD/gallon, trong khi một năm trước con số này ở mức 3 USD. Những nỗ lực của chính quyền hiện tại để chống lại giá nhiên liệu tăng cao cho đến nay vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng.
Trong chuyến thăm Tokyo, Biden nói rằng thế giới đang trong quá trình chuyển đổi và sẽ mạnh mẽ hơn nếu giành được độc lập với nhiên liệu hóa thạch vào cuối giai đoạn này, nhưng tình hình giá cả hiện nay rất "tồi tệ" và những nỗ lực của thế giới để giải phóng dầu là không đủ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала