- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina "mơ" về xe tăng Đức

© AP Photo / Michael SohnXe tăng Leopard-2
Xe tăng Leopard-2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các nhà chức trách Ukraina đang "mơ" về xe tăng Leopard của Đức, nhưng cho đến nay họ "thậm chí còn chưa đến gần" kết quả để nhận được chứng, Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết.

"Tất nhiên, giấc mơ của chúng tôi là xe tăng Leopard của Đức, nhưng chúng tôi thậm chí còn chưa đến gần điều đó. Mọi thứ khác đang được tiến hành... cũng như câu chuyện về Gepard (pháo phòng không tự hành Gepard), chắc các vị có thể cần đến bỏng ngô để chờ đợi cái kết của câu chuyện đó”, - Kuleba nói trong cuộc họp báo ở Davos.

Ông cũng lưu ý rằng phía ông quyết định tiếp cận các vấn đề trong việc Đức chuyển giao vũ khí hạng nặng với "sự kiên nhẫn chiến lược".
Xe tăng Leopard-2 của Đức. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ba Lan cáo buộc Đức làm gián đoạn việc cung cấp xe tăng
Trước đó, Đại sứ Ukraina tại Đức tỏ ra thất vọng trước sự chậm chạp của CHLB Đức trong việc cung cấp vũ khí cho Kiev, ông ta cũng bày tỏ những lời than phiền tương tự với Berlin từ trước đó.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraina cũng sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhận xét rằng việc phương Tây trang bị vũ khí cho Ukraina không góp phần làm cho đàm phán Nga-Ukraina đạt kết quả và sẽ có tác động tiêu cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала