Ngoại trưởng Phần Lan tuyên bố mong muốn duy trì hòa bình ở biên giới với Liên bang Nga

© Dịch vụ Báo chí của Bộ Ngoại giao Liên bang Nga / Chuyển đến kho ảnhBộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto
Bộ trưởng Ngoại giao Phần Lan Pekka Haavisto - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto nói rằng việc nước ông gia nhập NATO không gây ra nguy cơ đe dọa nào đối với Nga, Sputnik đưa tin.

"Chúng tôi muốn giữ cho biên giới dài hơn 800 dặm với Nga được bình yên. Chúng tôi chỉ tìm cách tăng cường an ninh của chính mình và đóng góp vào an ninh của châu Âu", - Ngoại trưởng Phần Lan phát biểu tại trung tâm CSIS có trụ sở ở Washington.

Theo ông Haavisto, yêu cầu gia nhập NATO "xuất phát" từ công chúng Phần Lan vì "tính không lường trước của nước láng giềng." Đồng thời, nhà ngoại giao gọi phản ứng của Moskva đối với quyết định từ bỏ chính sách trung lập lâu dài của Helsinki là "tính toán sai lầm".

"Có một số hành vi vi phạm không phận và tất nhiên là cả việc chặn đường ống dẫn khí đốt, vì chúng tôi từ chối thanh toán bằng đồng rúp, v.v. Đây đều là những hậu quả", - Ngoại trưởng Haavisto bày tỏ quan điểm.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Truyền thông: Việc mở rộng NATO sẽ không dẫn đến gia tăng sức mạnh của liên minh ở châu Âu
Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO cho Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra năm điều kiện để các nước Bắc Âu được kết nạp vào Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала