- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Đại sứ Ukraina cáo buộc Thủ tướng Đức Scholz thiếu can đảm và lãnh đạo

CC BY-SA 2.0 / Heinrich-Böll-Stiftung / Stephan Roehl / Andrij MelnykĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andrey Melnyk
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andrey Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Thủ tướng Đức Olaf Scholz thiếu can đảm và khả năng lãnh đạo, Bill dẫn lời Andriy Melnik - đại sứ Ukraina tại Berlin nói.

"Trong bài phát biểu ở Davos, Scholz không đưa ra những tín hiệu khích lệ về việc Ukraina trở thành thành viên EU và không liệt kê các biện pháp hỗ trợ Kiev. Ông ấy có lẽ thiếu can đảm và khả năng lãnh đạo", - nhà ngoại giao nói.

Ngoài ra, Melnik cũng một lần nữa chỉ trích Thủ tướng Đức vì sự chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina.

"Về mặt quân sự, Berlin đang khiến Kiev thất vọng", - ông kết luận.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 5.
Trước đó, ông Scholz cho biết không có ý định tới Kiev trong thời gian tới sau khi chính quyền Ukraina từ chối tiếp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đến thăm. Đáp lại, Melnik nói "chơi một trò chơi bùng nổ do bị xúc phạm nghe có vẻ không hợp thời". Sau đó ông ta từ chối xin lỗi.
Melnik đã hơn một lần công kích Berlin bằng những lời chỉ trích.
Gần đây trong một cuộc phỏng vấn với tập đoàn truyền thông Funke của Đức, ông bày tỏ sự thất vọng với thực tế là "15 xe phòng không tự hành Gepard được hứa hẹn có thể được chuyển giao sớm nhất vào cuối tháng 7, và 15 xe khác chỉ có vào cuối tháng Tám". Theo Melnik, Berlin có thể cung cấp cho Ukraina ít nhất 100 xe chiến đấu bộ binh Marder từ các kho dự trữ của ngành công nghiệp quân sự Đức và hơn 30 xe tăng Marder từ các kho dự trữ của Bundeswehr, cũng như 88 xe tăng Leopard 1.
Đức - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ở Ba Lan giải thích lý do Đức không muốn Ukraina "chiến thắng"
Như Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov đã lưu ý, bất kỳ lô vũ khí nào cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Dmitry Peskov - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga chỉ ra việc trang bị vũ khí từ phương Tây cho Ukraina không góp phần vào thành công của các cuộc đàm phán và sẽ có tác động tiêu cực.

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm".Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 25 tháng 3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt - đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được xác lập là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала