- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Không quân Nga tiêu diệt hơn 250 binh sĩ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina ngày hôm qua

© Sputnik / Konstantin MikhalchevskyMột binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuần tra khu vực khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục, ở Kherson, Ukraina
Một binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga tuần tra khu vực khi hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine tiếp tục, ở Kherson, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) — Không quân Nga đã tiêu diệt hơn 250 chiến binh dân tộc cực đoan Ukraina, 9 xe tăng và 5 cơ sở lắp đặt hệ thống pháo phản lực "Grad" trong một ngày qua, Thiếu tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga, cho biết.

"Lực lượng không quân hoạt động-chiến thuật và lục quân đã đánh vào 44 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraina. Kết quả của cuộc không kích, hơn 250 binh lính dân tộc cực đoan bị tiêu diệt, 84 đơn vị vũ khí và trang thiết bị quân sự bị vô hiệu hóa, trong đó có 9 xe tăng, 5 bệ phóng của hệ thống pháo bắn loạt "Grad", 10 khẩu pháo dã chiến và 22 phương tiện cho các mục đích khác nhau", - ông nói.

Ngoài ra, hai kho đạn đã bị phá hủy trong khu vực định cư Spornoe ở DNR và Barvenkovo, tỉnh Kharkov.

Lực lượng vũ trang Ukraina

"77 sở chỉ huy của các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Ukraina, 412 khu vực tập trung nhân lực và thiết bị quân sự, cũng như 53 vị trí bắn pháo đã bị lực lượng tên lửa và pháo binh tấn công. Trong khu vực định cư Zavgorodnee, tỉnh Kharkov, theo kết quả cuộc tấn công vào đơn vị cầu phao, một nỗ lực khác nhằm thiết lập tuyến cầu phao của Lực lượng vũ trang Ukraina qua sông Seversky Donets đã bị cản trở", - Konashenkov cho biết.

Thiết bị quân sự của Ukraina

"Tổng cộng, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, 180 máy bay, 127 trực thăng, 1.027 máy bay không người lái, 324 hệ thống tên lửa phòng không đã bị phá hủy", - ông Konashenkov nói.

Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga bổ sung: 3.281 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 438 bệ phóng tên lửa, 1.693 pháo dã chiến và súng cối, cùng 3.218 đơn vị xe quân sự đặc biệt cũng bị phá hủy.
Hoạt động quân sự đặc biệt của Nga - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Tại sở chỉ huy cũ của Ukraina tìm thấy bằng chứng xác nhận có sự chuẩn bị cho một cuộc tấn công

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm".Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 25 tháng 3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt - đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được xác lập là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала