Nếu tất cả mọi người trên thế giới đều tiêu thụ như người Mỹ, chúng ta sẽ cần đến năm Trái đất

© AFP 2023 / Paul J. RichardsMcDonald's Big Mac
McDonald's Big Mac  - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nếu tất cả mọi người trên Trái đất tiêu thụ nhiều như người Đức, thì phải có ba Trái đất mới đủ, còn nếu cả thế giới áp dụng cách sống của Hoa Kỳ thì cần tới năm Trái đất, kênh truyền hình ZDF đưa tin. Đây là kết luận của các chuyên gia từ UNICEF.
Đồng thời, theo báo cáo của tổ chức này, ngay cả những quốc gia giàu có nhất trên thế giới cũng không thể luôn cung cấp một môi trường trong lành cho cuộc sống của trẻ em, vì mức độ ô nhiễm môi trường quá cao.
Theo báo cáo mới nhất, trẻ em ở các quốc gia giàu nhất thế giới đang lớn lên trong môi trường tương đối lành mạnh, nhưng đồng thời hầu hết các quốc gia này đang góp một phần lớn không tương xứng vào việc hủy hoại môi trường trên toàn thế giới. Ví dụ, nếu mỗi người tiêu thụ cùng một lượng tài nguyên như cư dân của Canada, Luxembourg và Hoa Kỳ, thì cần có ít nhất năm hành tinh Trái đất, UNICEF cho biết. Tài liệu của UNICEF dựa trên những dữ liệu được thu thập từ 39 quốc gia thuộc OECD và Liên minh châu Âu, kênh truyền hình Đức lưu ý.
Phần Lan, Iceland và Na Uy cung cấp một môi trường lành mạnh cho thế hệ con cháu của họ, nhưng đồng thời cũng có lượng phát thải khí nhà kính rất cao, tiêu thụ nhiều tài nguyên và nhiều chất thải điện tử, gây hậu quả cho các khu vực khác trên thế giới.
Các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm hiểu xem các quốc gia tương ứng đã thành công như thế nào trong việc tạo ra một môi trường lành mạnh, thân thiện với trẻ em. Tuy nhiên, đồng thời, các chuyên gia cũng nghiên cứu về dấu ấn môi trường của họ, chẳng hạn như tỷ lệ biến đổi khí hậu, tiêu thụ tài nguyên và sản xuất chất thải điện tử của đất nước.
Kệ trống trong một siêu thị ở Madrid - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Ở Trung Quốc chỉ rõ thủ phạm gây ra khủng hoảng lương thực ở châu Âu
Đứng đầu bảng xếp hạng của các quốc gia là Tây Ban Nha, Ireland và Bồ Đào Nha. Ba quốc gia này mang đến cho trẻ em những điều kiện sống tốt hơn so với những quốc gia khác, đồng thời không đóng góp quá nhiều vào việc làm trầm trọng thêm các vấn đề môi trường toàn cầu. Đức đứng ở 1/3 bảng xếp hạng, chiếm vị trí thứ 9.
Ngoài ra, Quỹ Nhi đồng LHQ kêu gọi các chính phủ và các công ty hành động ngay lập tức để đáp ứng các cam kết giảm phát thải khí nhà kính vào năm 2050. Ngoài ra, lợi ích của trẻ em cần được quan tâm, và bản thân trẻ em cần được tham gia vào quá trình ra quyết định ở tất cả các cấp, tổ chức quốc tế kêu gọi.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала