- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Người đứng đầu DNR: LLVT Ukraina đã tham gia tra tấn cùng với những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Azov*

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhNgười dân ở Volnovakha đi bộ về nhà qua một chiếc xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraina bị đắm.
Người dân ở Volnovakha đi bộ về nhà qua một chiếc xe tăng của Lực lượng vũ trang Ukraina bị đắm. - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Quân đội Ukraina đã tham gia vào các tội ác và tra tấn ghê tởm không kém gì những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc, ông Denis Pushilin, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk cho biết.

“Thật đáng tiếc là chúng tôi có bằng chứng cho thấy một số đại diện của LLVT Ukraina đã phạm những tội ác không kém phần khủng khiếp và ghê rợn liên quan đến tra tấn, hãm hiếp, giết người tàn bạo, v.v…

Theo ông, tòa án sẽ công bố thông tin và đánh giá từng tội danh.
Đội hình tù binh chiến tranh Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Người đứng đầu DNR: Một số quốc gia đã đồng ý tham gia phiên tòa xét xử tân phát xít ở Ukraina

"Mọi thứ liên quan đến tội phạm, đến tội ác chiến tranh, bao gồm cả những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc thuộc trung đoàn Azov*, đều gây sốc. Tất cả những thứ đó không phù hợp với logic của người bình thường có tâm lý lành mạnh. Tôi không muốn phải kể lại tất cả lúc này. Đáng tiếc là tôi biết quá nhiều câu chuyện như vậy", - người đứng đầu DNR kết luận.

Chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraina

Vào ngày 24 tháng 2 Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraina. Tổng thống Vladimir Putin gọi mục tiêu của chiến dịch là "bảo vệ những người dân đã bị chế độ Kiev đàn áp và diệt chủng trong 8 năm qua". Theo Bộ Quốc phòng, các lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, đến ngày 25 tháng 3 họ đã hoàn thành nhiệm vụ chính của giai đoạn một - làm suy giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính được cơ quan quân sự nêu ra là giải phóng Donbass.
* Đã bị khởi tố vụ án hình sự ở Nga
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала