- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn Krasnyi Lyman khỏi tân phát xít

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhCác đơn vị LNR đã đến ranh giới tỉnh Kharkov
Các đơn vị LNR đã đến ranh giới tỉnh Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và quân đội DNR đã giải phóng thành phố Krasnyi Liman khỏi những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina, đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết hôm thứ Bảy.

"Kết quả hành động chung của các đơn vị Dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk và lực lượng vũ trang Nga, thành phố Krasnyi Liman đã được giải phóng hoàn toàn khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina", - vị tướng nói.

Không quân Nga bắn rơi 2 chiếc Su-25 của Ukraina trong một ngày vừa qua

"Máy bay chiến đấu đã bắn rơi hai máy bay Su-25 của không quân Ukraina trên các khu định cư Zagradovka ở tỉnh Kherson và Barvenkovo ​​ở tỉnh Kharkov trong một ngày qua", - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết.

Máy bay của Lực lượng Không quân-Vũ trụ LB Nga tại Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga công bố hoạt động chiến đấu của trực thăng ở Ukraina

Hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 1 chiếc Mi-8 của Ukraina gần Zaporozhye

Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 18 máy bay không người lái và 1 trực thăng Mi-8 của Ukraina trong một ngày, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov thông báo hôm thứ Bảy.

"Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 1 máy bay trực thăng Mi-8 của Ukraina gần làng Orekhovo, tỉnh Zaporozhye. Ngoài ra, 18 máy bay không người lái của Ukraina đã bị bắn hạ trong ngày", - ông nói.

Vị tướng cho biết cụ thể: máy bay không người lái đã bị bắn rơi trên tỉnh Kharkov và Nikolaev của Ukraina, cũng như trên lãnh thổ của LNR. Ngoài ra, 1 tên lửa Tochka-U của Ukraina đã bị đánh chặn trong khu vực Svatovo của DNR, và 7 quả đạn từ pháo phản lực "Smerch" đã bị bắn hạ gần các khu định cư của Sukhaya Kamenka, tỉnh Kharkov và Golaya Pristan, tỉnh Kherson.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала