- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Bộ Quốc phòng Nga: Những người theo chủ nghĩa dân tộc định bắn vào lãnh thổ Nga

© AP Photo / Efrem LukatskyBinh lính Ukraina gần làng Berezovka, Ukraina
Binh lính Ukraina gần làng Berezovka, Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Những người theo chủ nghĩa dân tộc có ý định bắn phá trên lãnh thổ Liên bang Nga và cho nổ các thùng chứa chất hóa học ở Sumy để cáo buộc Lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí hóa học. Người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng của Liên bang Nga, thiếu tướng Mikhail Mizintsev, công bố điều này hôm thứ Bảy.

Mizintsev, người đứng đầu trụ sở điều phối liên bộ của Nga về hoạt động ứng phó nhân đạo ở Ukraina cho biết: “Theo thông tin nhận được từ các quân nhân Ukraina bị bắt làm tù binh, chiến binh của các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa đang chuẩn bị một vụ khiêu khích khác với việc sử dụng chất độc ở thành phố Sumy”.

Mizintsev nhấn mạnh rằng "những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc đang có kế hoạch bắn phá vùng gần biên giới Liên bang Nga từ khu dân cư của thành phố và kích động các đơn vị Nga trả đũa, sau đó chúng sẽ cho nổ tung các thùng chứa chứa các chất hóa học nguy hiểm."

"Đồng thời, nếu trước đó khi chuẩn bị các hành động khiêu khích quái dị tương tự, dân thường được sơ tán, thì bây giờ, để nhận được "cộng hưởng tối đa", chúng không sơ tán công dân”, - ông nói.

Vị tướng này cảnh báo các nước phương Tây và các tổ chức nhân đạo quốc tế rằng trong thời gian sắp tới Kiev có kế hoạch phổ biến rộng rãi những trò giả mạo về "sự tàn bạo của Nga" thông qua các phương tiện truyền thông Ukraina và phương Tây, cũng như trên các nguồn Internet và nền tảng truyền thông khác nhau.
Các đơn vị LNR đã đến ranh giới tỉnh Kharkov - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Bộ Quốc phòng Nga: Quân đội Nga đã giải phóng hoàn toàn Krasnyi Lyman khỏi tân phát xít

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Theo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, Lực lượng vũ trang chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng quân sự và quân đội Ukraina, và tính đến ngày 25 tháng 3, họ đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu - làm giảm đáng kể tiềm năng chiến đấu của Ukraina.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала