Đại sứ Nga phẫn nộ trước quyết định của Nagasaki không mời Nga đến dự lễ tưởng niệm

© Sputnik / Michail Klementyev / Chuyển đến kho ảnhĐại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin
Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đại sứ Nga tại Nhật Bản Mikhail Galuzin bày tỏ sự phẫn nộ trước quyết định của chính quyền Nagasaki không mời phái đoàn nước này tới dự lễ tưởng niệm các nạn nhân của vụ đánh bom nguyên tử. Những lời của Galuzin đã được công bố trên trang Facebook của cơ quan đại diện ngoại giao do ông đứng đầu .
Trước đó, hãng Kyodo đưa tin, chính quyền thành phố này, sau chính quyền Hiroshima, đã quyết định không mời đại sứ hai nước Nga và Belarus tới dự buổi lễ.

"Trong bình luận ngày 25 tháng 5, chúng tôi đã bày tỏ thái độ tiêu cực trước quyết định của chính quyền Hiroshima. Tất cả điều này hoàn toàn áp dụng cho động tháikhông thân thiện của văn phòng thị trưởng Nagasaki", - nhà ngoại giao Nga cho biết trong tuyên bố.

Galuzin nói thêm rằng "ban lãnh đạo thành phố cũng tỏ ra không tôn trọng những trang tích cực trong lịch sử quan hệ Nga-Nhật, phần lớn gắn liền với Nagasaki, nơi đóng một vai trò quan trọng trong nửa sau của thế kỷ 19 trong sự phát triển của giao tiếp song phương, bao gồm các liên hệ trong lĩnh vực thương mại và văn hóa.
Hội nghị G20 ở Rome - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.03.2022
Các thị trưởng của Hiroshima và Nagasaki đã yêu cầu Biden đến thăm

"Cho đến nay, hàng chục ngôi mộ của đồng bào chúng tôi còn lại trong thành phố, được các nhà hoạt động địa phương và phái đoàn ngoại giao Nga tại Nhật Bản chăm sóc cẩn thận, là minh chứng cho điều này. Thật đáng tiếc ...", - tuyên bố nhấn mạnh.

Thị trưởng Nagasaki trước đó cho biết quyết định này được đưa ra nhằm tránh "những trường hợp bất khả kháng", cụ thể là có thể xảy ra các cuộc biểu tình phản đối Nga hoặc việc đại diện các nước khác có thể từ chối tham gia buổi lễ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала