TP.HCM: Điều tra nghi vấn bé 1 tuổi tử vong do bị người trông giữ bạo hành

© Depositphotos.com / SirichaiYotatikunchaiCảnh sát trên đường phố Hà Nội.
Cảnh sát trên đường phố Hà Nội. - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Đăng ký
Bước đầu, Tr., người trông giữ bé khai nhận, do thấy bé ho, ói sữa nên đã nảy sinh tâm lý bực tức, dùng tay đánh vào bụng khiến bé ọc sữa.
Đến khi cháu bé tím tái, bất tỉnh, người này mới hốt hoảng gọi cho mẹ cháu để đưa cháu đi bệnh viện nhưng đã không kịp.

Bé 1 tuổi tử vong, trên người có dấu hiệu bạo hành

Ngày 28/5, Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ Công an thành phố đang phối hợp với Công an quận Bình Tân điều tra làm rõ nguyên nhân việc bé gái 1 tuổi ở phường Tân Tạo tử vong, trên cơ thể có dấu hiệu bất thường nghi bị bạo hành.
Trước đó vào chiều 27/5, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) tiếp nhận thông tin trình báo từ một bệnh viện về việc bé gái tên K. (1 tuổi, ngụ phường Tân Tạo, quận Bình Tân) tử vong ngoại viện. Theo tin báo, trên cơ thể nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn.
Ngay sau đó, Công an quận Bình Tân đã khẩn trương cử lực lượng, ghi nhận lời khai các nhân chứng và điều tra vụ việc. Bước đầu, qua khám nghiệm tử thi cho thấy bé K. bị đa chấn thương vùng bụng, có dấu hiệu bị bạo hành.
Những người tham gia hành động quốc tế tại Brussels xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Vụ sát hại bé Nhật Linh: Y án chung thân đối với kẻ sát nhân
Liên quan vụ việc, mẹ bé K. là chị V. (37 tuổi, ngụ quận Bình Tân) cho biết, sáng 27/5, chị có gửi con cho một cô gái tên Tr. (21 tuổi, ngụ quận Bình Tân) trông giữ rồi đi làm.
Đến 9h45 cùng ngày, Tr. gọi điện cho chị V. nói rằng bé K. bị ho, ọc sữa. Nghe vậy, chị V. tức tốc chạy về đưa con gái đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn trên cơ thể cháu bé nên trình báo công an.
Làm việc với cơ quan chức năng, cô gái tên Tr. thừa nhận do bực tức việc bé K. ho, ói sữa nên đã dùng tay đánh vào bụng, làm bé ọc sữa. Đến khi thấy bé K. tím tái, bất tỉnh thì Tr. mới hốt hoảng gọi điện cho mẹ cháu để cùng đưa bé đi cấp cứu nhưng không kịp.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала