Hoa Kỳ nói về sự bối rối của NATO vì các cuộc tập trận sắp tới

© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Chuyển đến kho ảnhTrụ sở NATO tại Brussels
Trụ sở NATO tại Brussels - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhận thấy mình đang rơi vào tình thế khó xử khi chuẩn bị cho một cuộc tập trận lớn ở Thụy Điển do lời mời quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, cựu chiến binh quân đội Hy Lạp Stavros Atlamazoglou viết trong một bài báo cho 19Fortyfive.

"Sự tham gia của các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ chắc chắn sẽ tạo ra những khoảnh khắc khó xử trong các cuộc diễn tập", - nhà quan sát lưu ý.

Tác giả lưu ý Thụy Điển không vô tình được chọn làm địa điểm diễn tập, vì nước này cùng với Phần Lan có ý định tham gia liên minh và Ankara trở thành thành viên duy nhất của khối phủ quyết việc Thụy Điển tham gia liên minh quân sự xuyên Đại Tây Dương.
Từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 17 tháng 6, cuộc tập trận quân sự lớn của NATO, mang tên Baltic Operations 22, sẽ được tổ chức tại Thụy Điển. Quân nhân từ 14 quốc gia thành viên liên minh sẽ tham gia cùng với đại diện của hai quốc gia đối tác là Phần Lan và Thụy Điển.
Улицы Хельсинки - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Tàu chiến từ 3 quốc gia NATO sẽ đến tập trận ở Phần Lan
Trên nền các sự kiện ở Ukraina, ngày 18/5, Phần Lan và Thụy Điển đã đệ trình lên Tổng thư ký NATO để gia nhập liên minh. Thổ Nhĩ Kỳ chặn việc bắt đầu quá trình xem xét đơn từ. Recep Tayyip Erdogan nói Ankara sẽ không ủng hộ việc nộp đơn của Helsinki và Stockholm lên NATO, vì liên quan đến tổ chức PKK bị cấm ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói nước này "cần một thỏa thuận bằng văn bản "với Thụy Điển và Phần Lan" về hành động cụ thể " của các nước này ngừng hỗ trợ khủng bố.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала