Các bác sĩ đã tìm ra nơi cư dân của Cộng hòa Séc có thể nhiễm bệnh đậu mùa khỉ

© AP Photo / Ozana Jaroslav/CTKXe cứu thương ở Cộng hòa Séc
Xe cứu thương ở Cộng hòa Séc - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Đã biết được các quốc gia, nơi bệnh đậu khỉ có thể đã lây nhiễm cho 5 công dân Séc đã được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh này trong những ngày gần đây - hai người đã đến thăm lễ hội âm nhạc ở Bỉ, hai người nữa đi nghỉ ở quần đảo Canary (Tây Ban Nha), và người thứ năm trở về từ Bồ Đào Nha.

"Trong quá trình kiểm tra địa chỉ liên lạc của 5 bệnh nhân Séc đầu tiên bị bệnh đậu mùa khỉ, hóa ra hai người trong số họ trở về sau kỳ nghỉ ở quần đảo Canary, hai người gần đây đã đến tham gia lễ hội âm nhạc ở Bỉ, và một người trở về từ Bồ Đào Nha. Những người tiếp xúc với bệnh nhân sau khi họ từ nước ngoài trở về cũng đang được các bác sĩ tại cơ sở y tế ở Praha theo dõi, ở đây đang nói đến khoảng hàng chục người ", - Trung tâm vệ sinh dịch tễ Praha cho biết hôm thứ Bảy.

Virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Hơn 100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận ở Anh
Bệnh đậu mùa khỉ là một bệnh nhiễm vi rút hiếm gặp cũng có thể lây truyền giữa người với người. Đây thường là một tình trạng nhẹ và hầu hết mọi người hồi phục trong vòng vài tuần, nhưng một số người có thể xảy ra biến chứng. Các triệu chứng ban đầu của bệnh đậu mùa khỉ bao gồm sốt, nhức đầu, đau cơ, đau lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh và kiệt sức. Phát ban có thể phát triển, thường bắt đầu trên mặt và sau đó lan sang các bộ phận khác của cơ thể.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала