- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Dân Anh bóc mẽ những lời dối trá của Zelensky vu cáo Nga

© Flickr / Can Pac SwireZeitungen (Symbolbild)
Zeitungen (Symbolbild) - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tờ báo Anh The Times đăng bài viết trong đó dựa trên các tuyên bố của Ukraina cáo buộc Nga đang làm xấu đi tình hình với lương thực trên thế giới. Bài báo gây phẫn nộ trong các độc giả của Vương quốc.
Bài báo cho rằng Nga dường như «đã bố trí hải quân phong tỏa Ukraina để ngăn nước này bán lúa mì ra thị trường thế giới và do đó gây ra khủng hoảng lương thực». Theo dữ liệu của tờ báo, 20 triệu tấn ngũ cốc «đang thối rữa» trong các kho chứa của Ukraina.
Độc giả của tờ báo không đồng tình với những lời cáo buộc mà tác giả đưa ra.

«Hãy nói sự thật. Đó là Ukraina rải mìn khắp cảng Odessa, không cho những con tàu đã chất đầy ngũ cốc ra khỏi cảng đấy chứ», - bạn đọc Captain Nemo of the Nautilus viết.

«Xin đừng che giấu sự thật này khi cố gắng phỉ báng nước Nga», - «Thuyền trưởng Nemo» viết thêm.
Còn độc giả ArableFarmer thì nghi ngờ chuyện ngũ cốc trong kho chứa ở Ukraina đang «thối rữa». Người dùng mạng chỉ ra rằng lúa mì luôn được làm khô kỹ trước khi đưa lên băng chuyền, do đó có thể bảo quản trong «vài ba năm».
Biển báo Không đổ xăng trên cửa một trạm xăng  - Sputnik Việt Nam, 1920, 22.05.2022
Dân Anh có thể sa vào tình trạng «bần cùng về nhiên liệu»
Bordergrump chỉnh lại lời của một nhà bình luận trước đó.
«Tùy thuộc vào độ ẩm, lúa mì có thể bảo quản dễ dàng trong 18 tháng, thậm chí từ 4 đến 9 năm, và trong một số trường hợp có thể lên đến 25 năm», - ông này tuyên bố.

«Hãy tin tôi đi, ngũ cốc Ukraina có thể vận chuyển chẳng mấy khó khăn bằng đường bộ và đường sắt, nếu như có ý chí chính trị thực sự!» - người truy cập trang web nhấn mạnh.

Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng Matxcơva không ngăn cản việc xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina, các vấn đề hậu cần phát sinh là do lỗi của Kiev, đội quân của Ukraina đã phong toả các cảng biển của nước này. Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng «câu chuyện về dường như Nga chặn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina tại các cảng Biển Đen và dẫn đến cảnh khan hiếm thiếu hụt trên thị trường ngũ cốc chẳng có gì khác hơn là luận điệu đầu cơ vô căn cứ».
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала