https://sputniknews.vn/20220529/my-thu-loi-tu-ukraina-nhu-the-nao-15396574.html
Mỹ thu lợi từ Ukraina như thế nào?
Mỹ thu lợi từ Ukraina như thế nào?
Sputnik Việt Nam
MATXCƠVA (Sputnik) - Các công ty sản xuất và xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Mỹ sẽ là đối tượng được hưởng lợi chính từ dự luật viện trợ được Tổng thống Biden... 29.05.2022, Sputnik Việt Nam
2022-05-29T09:38+0700
2022-05-29T09:38+0700
2022-05-29T09:38+0700
báo chí thế giới
cuộc khủng hoảng ở ukraina
ukraina
nga
xung đột
thế giới
hoa kỳ
quân sự
viện trợ quân sự
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/05/13/15253318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_340b377311afcc905c7e83cbb1c4a458.jpg
Jacobin đưa ra đánh giá này dựa trên nội dung của luật đã ký, các tài liệu kèm theo của Nhà Trắng và Ủy ban chuẩn chi của Hạ viện, cũng như các xu hướng hiện nay trong lĩnh vực ký kết hợp đồng vũ khí.Tác giả bài báo đưa ra kết luận rằng bằng cách này, Mỹ có ý định tăng cường can dự quân sự vào cuộc xung đột ở Ukraina và sẽ không dùng đến các biện pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.Bơm vũ khí cho UkrainaTrong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các phương tiện vận chuyển vũ khí này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật về việc phân bổ hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev, bao gồm cả các khoản chi khác nhau liên quan theo cách này hay cách khác đến tình hình ở Ukraina. Quốc hội đã tăng số tiền lên gần 40 tỷ đô la từ mức 33 tỷ đô la mà nguyên thủ quốc gia yêu cầu ban đầu.
https://sputniknews.vn/20220523/chuyen-gia-chinh-tri-hoc-phai-chang-chau-au-da-tinh-ngu-va-doc-de-xuat-ve-giai-phap-hoa-binh-15319949.html
ukraina
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e6/05/13/15253318_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_770f62eda092255695a621ac64870585.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
báo chí thế giới, cuộc khủng hoảng ở ukraina, ukraina, nga, xung đột, thế giới, hoa kỳ, quân sự, viện trợ quân sự
báo chí thế giới, cuộc khủng hoảng ở ukraina, ukraina, nga, xung đột, thế giới, hoa kỳ, quân sự, viện trợ quân sự
Mỹ thu lợi từ Ukraina như thế nào?
MATXCƠVA (Sputnik) - Các công ty sản xuất và xuất khẩu vũ khí lớn nhất của Mỹ sẽ là đối tượng được hưởng lợi chính từ dự luật viện trợ được Tổng thống Biden cho Ukraina ký gần đây, ấn phẩm Jacobin viết.
"Những người hưởng lợi quan trọng nhất trong dự án 40 tỷ USD giúp Kiev sẽ là các nhà thầu quân sự Mỹ, họ sẽ nhận được ít nhất 17 tỷ USD thu nhập bổ sung", - giới truyền thông tính toán.
Jacobin đưa ra đánh giá này dựa trên nội dung của luật đã ký, các tài liệu kèm theo của Nhà Trắng và Ủy ban chuẩn chi của Hạ viện, cũng như các xu hướng hiện nay trong lĩnh vực ký kết hợp đồng vũ khí.
Tác giả bài báo đưa ra kết luận rằng bằng cách này, Mỹ có ý định tăng cường can dự quân sự vào cuộc xung đột ở Ukraina và sẽ không dùng đến các biện pháp ngoại giao để giải quyết khủng hoảng.
Jacobin kết luận: “Cho đến khi phe tiến bộ của Quốc hội sẵn sàng chống trả, chính quyền Biden sẽ tiếp tục đi trên con đường nguy hiểm là xúi giục xung đột chứkhông phải giải quyết xung đột”.
Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, bắt đầu từ ngày 24/2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các phương tiện vận chuyển vũ khí này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký một dự luật về việc phân bổ hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev, bao gồm cả các khoản chi khác nhau liên quan theo cách này hay cách khác đến tình hình ở Ukraina. Quốc hội đã tăng số tiền lên gần 40 tỷ đô la từ mức 33 tỷ đô la mà nguyên thủ quốc gia yêu cầu ban đầu.