Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Đức vô tình làm lộ bí mật quốc gia

© AP Photo / Mindaugas KulbisCuộc tập trận của NATO Iron Wolf 2017 ở Latvia
Cuộc tập trận của NATO Iron Wolf 2017 ở Latvia - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Bộ Quốc phòng Đức Zimtje Möller đã lỡ lời và tiết lộ bí mật quốc gia về việc phương Tây thống nhất quan điểm không cung cấp cho Ukraina xe chiến đấu bộ binh và các mẫu xe tăng của phương Tây, trang web MK.ru viết.
Trong một cuộc phỏng vấn, trước những lời chỉ trích rằng chính phủ liên bang đang chậm thông qua việc chuyển giao vũ khí hạng nặng cho Ukraina, Möller nói rằng đây không phải là lỗi của chính quyền Đức, mà là quan điểm chung trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương.
Các phương tiện truyền thông Đức sau đó phát hiện ra rằng không có bất kỳ hạn chế nào bằng văn bản, mà chỉ là thỏa thuận bằng miệng. Các nguồn tin tại trụ sở NATO nói với hãng thông tấn dpa của Đức rằng một thỏa thuận như vậy thực sự tồn tại. Hơn nữa, trong danh mục sản phẩm mà EU quyết định không cung cấp cho Ukraina không chỉ giới hạn ở xe tăng và xe chiến đấu bộ binh, mà còn bao gồm cả máy bay chiến đấu và một số loại vũ khí tấn công khác.
Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Ukraina nổi cáu khi trò chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Đức
Theo nguồn tin, bằng cách này, liên minh đang cố gắng giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.
Trước đó, Sputnik dẫn lời của Phó Thủ tướng Đức Robert Habek rằng Đức đang giúp Ukrainakhá nhiều, nhưng không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu của nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала