Thượng nghị sĩ: Moskva sẽ đáp trả thỏa đáng việc cung cấp tên lửa của Mỹ cho Kiev

© Ảnh : Hypersonic Delivery / Elliot ValdezCông đoạn nạp của nguyên mẫu tên lửa siêu thanh tầm xa Long Range Hypersonic Weapon.
Công đoạn nạp của nguyên mẫu tên lửa siêu thanh tầm xa Long Range Hypersonic Weapon. - Sputnik Việt Nam, 1920, 29.05.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Việc Mỹ giao vũ khí tầm xa cho Ukraina đang dẫn đến leo thang, nếu tầm bắn của những tên lửa này đến được các thành phố của Nga, Liên bang Nga sẽ đưa ra phản ứng tương xứng, Thượng nghị sĩ từ Crưm Sergei Tsekov nói với Sputnik hôm thứ Bảy.
Theo WSJ, Hoa Kỳ đã chấp thuận chuyển giao MLRS cho Kiev, có khả năng đánh "xa hơn hàng chục dặm so với bất kỳ hệ thống pháo nào mà Ukraina đang sử dụng". Gói hỗ trợ mới cũng sẽ bao gồm các hệ thống HIMARS, có cùng tầm phóng tên lửa, nhưng di chuyển trên khung gầm có bánh lốp.

"Nếu những tên lửa này có thể tới các thành phố của Nga, điều này có thể dẫn đến một phản ứng tương xứng từ phía Nga", - chính trị gia nói.

Ông lưu ý rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraina dẫn đến leo thang, tiếp tục cuộc khủng hoảng, thay vì "tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình".

"Quyết định này là thiếu sáng suốt, nếu họ nghĩ rằng họ có thể ngồi yên sau đại dương, giới lãnh đạo Nga sẽ tìm ra đáp trả xứng đáng", - nhà lập pháp tin tưởng.

Cú phóng hệ thống tên lửa phòng không Strela-10 tại cuộc thi toàn quân Bầu trời trong lành 2018 - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.05.2022
Giới chuyên viên Mỹ đánh giá tên lửa của Nga như thế nào?
Ông Tsekov cũng nhấn mạnh rằng người châu Âu cuối cùng cũng phải gánh chịu hậu quả từ các hành động của Washington.
Thượng nghị sĩ nói: "Những gì Mỹ nghĩ đến không chỉ là chống lại Nga, mà còn chống lại cả châu Âu".
Liên bang Nga trước đó đã gửi công hàm tới tất cả các nước, kể cả Mỹ, về việc cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý rằng bất kỳ lô hàng hóa nào chứa vũ khí cho Ukraina sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Bộ Ngoại giao Liên bang Nga tuyên bố rằng các nước NATO đang "đùa với lửa" bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina. Thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov lưu ý rằng việc trang bị vũ khí từ phương Tây cho Ukraina không góp phần dẫn đến thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraina và sẽ có tác động tiêu cực.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала