- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

200 lính thiệt mạng, 20 khí tài bị phá hủy: kết quả nỗ lực Kiev tấn công tuyến phòng thủ tại Kherson

© Sputnik / Alexey Kudenko / Chuyển đến kho ảnhXe tăng bị phá hủy của Lực lượng vũ trang Ukraine gần ngôi nhà có quốc huy Ukraine ở Volnovakha
Xe tăng bị phá hủy của Lực lượng vũ trang Ukraine gần ngôi nhà có quốc huy Ukraine ở Volnovakha - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
Hà Nội (Sputnik) - Lực lượng vũ trang Ukraina không thể xuyên thủng tuyến phòng thủ của quân đội Liên bang Nga tại tỉnh Kherson. Sputnik dẫn lời của ông Kirill Stremousov, Phó trưởng ban hành chính-quân sự tỉnh Kherson.

“Trong hai ngày vừa qua, lực lượng vũ trang Ukraina đã cố gắng tấn công vào tuyến phòng thủ tại tỉnh Kherson, gần làng Davydov Brod, nhưng đều gặp thất bại và chịu tổn thất nặng nề. Lực lượng này đã cố gắng đột kích và chiếm lấy đầu cầu nhằm chia cắt hai tỉnh Kherson và Zaporozhye”, - ông Stremousov cho biết.

Không dưới 70 binh lính Ukraina đã thiệt mạng trong cuộc tấn công lần này. Cũng theo ông Stremousov, trong nỗ lực tấn công lần đầu tiên, lực lượng vũ trang Ukraina đã mất khoảng 200 người và 20 khí tài quân sự bị phá hủy.
“Khoảng 70 binh lính đã thiệt mạng ngay trên chiến trường. Tất cả các nỗ lực tấn công tuyến phòng thủ từ phía quân đội Ukraina thất bại hoàn toàn, kết thúc bằng việc các binh lính Ukraina phải bỏ mạng. Đây là những nỗ lực vô ích khi cố gắng xuyên thủng tuyến phòng thủ giữa tỉnh Nikolaev và Kherson”, - Phó trưởng ban nhấn mạnh.
Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Mariupol: Phát hiện hàng trăm sổ khám sức khỏe của trẻ em ghi tình trạng nội tạng

Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina

Nga đã phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24 tháng Hai. Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu mục tiêu chiến dịch là "bảo vệ những người đã bị chế độ Kiev diệt chủng trong 8 năm".Theo Bộ Quốc phòng Nga, tính đến ngày 25 tháng 3, Lực lượng vũ trang Nga đã hoàn thành các nhiệm vụ chính của giai đoạn đầu tiên trong chiến dịch đặc biệt - đã làm giảm đáng kể tiềm lực chiến đấu của Ukraina. Mục tiêu chính trong quân đội Nga được xác lập là giải phóng Donbass.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала