Trung Quốc đang đóng tàu sân bay dành cho UAV đầu tiên trên thế giới

Tàu Zhu Hai Yun - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tàu Zhu Hai Yun, được thiết kế để vận chuyển và phóng các phương tiện bay không người lái, đã được hạ thủy ở Trung Quốc, như tin đưa của IBT.
Boong tàu được trang bị cho máy bay không người lái, tàu không người lái và tàu ngầm.
Bắc Kinh tuyên bố rằng chiếc tàu này được thiết kế cho mục đích nghiên cứu hàng hải, điều này được khẳng định qua màu sắc vui tươi của tàu, mặc dù ấn phẩm tin tưởng rằng đây là tàu chiến, cụ thể là nghiên cứu đáy biển vì lợi ích của tàu ngầm và để gài mìn biển.
Tàu do thám Trung Quốc bị phát hiện ngoài khơi bờ biển Australia - Sputnik Việt Nam, 1920, 13.05.2022
Tàu do thám Trung Quốc bị phát hiện ngoài khơi bờ biển Australia
Việc đóng tàu bắt đầu vào tháng 7 năm 2021. Dự kiến, sau khi trang bị các thiết bị cần thiết và tiến hành thử nghiệm một bộ, Zhu Hai Yun sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2022.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала