Chuyên gia Anh nêu nỗi lo sợ về "cuộc tấn công" của siêu vũ khí Nga

© Sputnik / Evgeny Biyatov / Chuyển đến kho ảnhMáy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh "Kinzhal"
Máy bay chiến đấu đa năng MiG-31 với tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Vương quốc Anh không có các phương tiện để đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo của Nga, bao gồm cả hệ thống tên lửa Kinzhal, Giáo sư Andrew Futter, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế tại Đại học Leicester, chia sẻ quan điểm của ông với Daily Express.

Nỗi sợ hãi của Vương quốc Anh

Theo ý kiến ​​của ông, Anh thiếu vũ khí phòng thủ nên rất bị tổn thương trong trường hợp "bị tấn công".
Futter giải thích: “Chúng tôi không có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các tên lửa đạn đạo của Nga”.
Đổi lại, nhà phân tích Alex Lord cho rằng "siêu vũ khí" của Nga nằm trong "khả năng của cuộc tấn công có thể xảy ra" nhằm vào Vương quốc Anh.

"Những tên lửa này được phóng từ máy bay MiG-31K, điều đặc biệt quan trọng là một số những tên lửa đó đã có mặt ở vùng Kaliningrad trước ngày 24 tháng 2. Ở đó, chúng nằm trong tầm với tới Vương quốc Anh", - Lord nói.

Các tác giả của bài báo kết luận rằng Vương quốc Anh có thể "hoàn toàn không có khả năng tự vệ" khi đối mặt với vũ khí "khủng khiếp" của Nga.
Máy bay đánh chặn MiG-31K cùng tên lửa siêu thanh Kinzhal - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.04.2022
Phương Tây lo ngại trước "Kinzhal" của Nga

Chiến dịch quân sự ở Donbass

Vào tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Igor Konashenkov báo cáo rằng Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal ở khu vực Ivano-Frankivsk tấn công một kho chứa đầu đạn cho các hệ thống tên lửa chiến thuật Tochka-U của Ukraina, cũng như tại các kho nhiên liệu lớn ở khu vực Nikolayev.
Trước đó, trong bài phát biểu trước người dân, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass. Ông nhấn mạnh rằng các kế hoạch của Moskva không bao gồm việc chiếm đóng Ukraina, mục đích chỉ nhằm phi quân sự hóa và phi phát-xít hóa Ukraina, đồng thời ông Putin nói thêm rằng toàn bộ trách nhiệm với cuộc đổ máu sẽ thuộc về lương tâm của chế độ Kiev. Người đứng đầu Nhà nước Nga gọi mục tiêu của chiến dịch là bảo vệ người dân của hai nước CHND Donetsk và CHND Lugansk, đã phải chịu đựng chế độ diệt chủng trong vòng suốt tám năm qua.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала