EU lo ngại vì Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hy Lạp

© Depositphotos.com / Avigatorphotographer.gmail.comTàu chở dầu
Tàu chở dầu - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Liên minh châu Âu lo ngại về việc quân đội Iran bắt giữ hai tàu chở dầu của Hy Lạp và đang thảo luận vấn đề này với chính quyền ở Tehran, đại diện Cao uỷ Ngoại giao châu Âu Peter Stano tuyên bố.
“Chúng tôi lập tức nêu vấn đề này, bày tỏ mối lo ngại nghiêm trọng với nhà chức trách Iran, kêu gọi nhanh chóng làm rõ và khắc phục tình hình để đạt mục tiêu giảm leo thang”, - ông Stano nhấn mạnh trong tuyên bố bằng văn bản.
Trước đó, được biết quân đội Iran đã bắt giữ hai tàu cắm cờ Hy Lạp ở vịnh Ba Tư. Theo tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, đây là cử chỉ đáp trả hành động của chính quyền Hy Lạp, cách đây vài tuần đã bắt giữ một tàu chở dầu của Iran và trong tuần này đã chuyển giao số dầu nói trên cho chính quyền Mỹ.
Quan điểm của Tehran, Iran - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Israel tuyên bố loại bỏ được một sĩ quan cấp cao của Iran
Đại sứ Iran tại Athens đã nhận công hàm phản đối, Hy Lạp coi việc bắt giữ các tàu chở dầu của họ là hành vi hải tặc, lên án hành động cướp biển như vậy và đòi ngay lập tức phóng thích các tàu và thủy thủ đoàn.
EU cho biết vẫn duy trì tiếp xúc với chính quyền Hy Lạp về vấn đề con tàu bị giữ tại nước này.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала