NATO quyết định xem xét lại lập trường của mình đối với Nga và Trung Quốc

© AFP 2023 / Martin Sylvest/Ritzau ScanpixTổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Copenhagen
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu trong cuộc họp báo ở Copenhagen - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới ở Madrid vào cuối tháng 6, các nhà lãnh đạo NATO quyết định xem xét lại quan điểm của khối đối với Nga và Trung Quốc. Jens Stoltenberg, Tổng thư ký của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, nêu điều này trong một cuộc phỏng vấn với tờ ABC của Tây Ban Nha.

“Khái niệm chiến lược hiện nay đề cập đến Nga như một đối tác chiến lược và không đề cập đến Trung Quốc. Tất nhiên, bây giờ chúng tôi sẽ thảo luận về các hành động gây hấn của Liên bang Nga, cũng như tác động của sự trỗi dậy của Trung Quốc đối với an ninh của chúng ta. Hội nghị thượng đỉnh Madrid sẽ là một trong những hội nghị thượng đỉnh quan trọng nhất của chúng tôi”, - người đứng đầu NATO nói và nhấn mạnh rằng khái niệm “sẽ phản ánh thực tế mới về an ninh”.

Các vấn đề trong chương trình nghị sự

Stoltenberg cũng lưu ý rằng cuộc họp sẽ thảo luận các vấn đề liên quan đến "các mối đe dọa xuất phát từ phía nam, chẳng hạn như bất ổn và khủng bố."

“Sự ổn định ở châu Phi phải có ý nghĩa quan trọng đối với toàn bộ liên minh. Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định để thực hiện một bước về phía trước, kể cả về phạm vi ảnh hưởng trên biển,” - ông nói.

Tổng thư ký nói rằng không thể biết chính xác xung đột ở Ukraina sẽ kéo dài bao lâu. Stoltenberg kêu gọi "hãy chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài."
“Có rất nhiều kiểu hỗ trợ cho các lực lượng Ukraina. Chúng tôi phải rất cẩn thận khi nói về các hệ thống vũ khí cụ thể,” - ông kết luận.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trong cuộc họp báo ở Kiev. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Trung Quốc giải thích cách NATO dàn dựng xung đột ở Ukraina
Trước đó, ông Stoltenberg cho rằng tình hình Ukraina đang biến thành một "cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài", và không ai có thể đoán trước được khi nào nó sẽ kết thúc.
Ông nhấn mạnh: “Cuộc chiến này có thể kéo dài trong một thời gian dài, và chúng ta phải sẵn sàng ... do đó, tôi kêu gọi các đồng minh hỗ trợ Ukraina".
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала