Truyền thông: EU không còn gì để làm tổn hại đến Nga

© Sputnik / Alexei Mayshev / Chuyển đến kho ảnhQuang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva.
Quang cảnh các tòa tháp của Điện Kremlin ở Matxcơva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Hiệu quả kém cỏi của các biện pháp trừng phạt chống Nga khiến những người ủng hộ trừng phạt ở EU thất vọng, hiện tại EU không còn có thể đưa ra thêm các hạn chế nữa, Bloomberg viết.
Các nhà báo John Follein và Alberto Nardelli lưu ý rằng EU vẫn chưa thể thỏa thuận về việc đưa ra gói trừng phạt thứ 6 chống Nga. Hy Lạp từ chối ủng hộ lệnh cấm sử dụng tàu chở dầu của EU để vận chuyển dầu Nga, Bloomberg viết.

Hậu quả của các lệnh trừng phạt đối với Châu Âu

Ngoài ra, Hungary phản đối lệnh cấm vận và nhiều nước đã đồng ý mua khí đốt Nga thanh toán bằng rúp, các nhà quan sát cho biết thêm.

"Các xã hội châu Âu không muốn chịu đựng thêm các lệnh trừng phạt và điều này đang làm chậm tốc độ ra đời gói mới", - Bloomberg viết, trích lời cựu cố vấn Cao ủy châu Âu về Chính sách Đối ngoại Josep Borrell Natalie Tocci, người nghi ngờ khả năng của Liên minh châu Âu áp đặt lệnh cấm vận đối với nguyên liệu thô.

EU - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
EU coi các lệnh trừng phạt chống Nga là một gói thống nhất
Các tác giả của bài báo kể lại rằng người đứng đầu Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen cũng thừa nhận hậu quả của việc từ bỏ dầu mỏ Nga.
Trong bối cảnh đó, Nga tiếp tục bán thành công nguyên liệu thô và có thể kiếm được khoảng 320 tỷ USD vào cuối năm nay, các nhà báo cho biết.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала