Truyền thông: Ukraina sẽ không được gia nhập Liên minh châu Âu vì bốn lý do

© Sputnik / Alexey KudenkoCờ của Liên minh châu Âu
Cờ của Liên minh châu Âu - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Bất chấp những tuyên bố lớn tiếng, Ukraina hoặc các quốc gia khác ở ngoại vi châu Âu có thể không nên mơ tưởng đến tư cách thành viên NATO và Liên minh châu Âu trong nhiều năm, tờ The New York Times viết.
Theo các tác giả bài báo, có ít nhất 4 lý do khiến chế độ Kiev không có cơ hội gia nhập EU: một trong số đó là thất bại trong ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tạo ra cái gọi là Cộng đồng chính trị châu Âu, gồm Ukraina, Georgia, Moldova và Vương quốc Anh. Liên minh này sẽ không có đầy đủ các chức năng chính thức của EU, điều này sẽ biến nhiều nước thành "loại hai" của châu Âu. Bài viết lưu ý rằng trong quá khứ phương pháp này đã không thành công.
Thứ hai, mong muốn của Vladimir Zelensky đẩy nhanh đàm phán về việc gia nhập Liên minh châu Âu xâm phạm quyền của nhiều người khác muốn bước vào vùng ảnh hưởng của Brussels.

“Ngay cả việc bắt đầu đàm phán về sự gia nhập của Ukraina cũng gây tranh cãi, vì Gruzia và Moldova đã nộp đơn sau cuộc tấn công, nhưng các nước khác bị mắc kẹt trong quá trình này một thời gian dài. Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn năm 1987, Bắc Macedonia năm 2004, Montenegro năm 2008, và Albania và Serbia vào năm 2009" - các nhà báo giải thích. Một lý do quan trọng khác khiến ứng dụng của Kiev có thể bị hạn chế là NYT cho rằng về nguyên tắc, tổ chức chưa sẵn sàng cho việc mở rộng.

Ứng cử viên tổng thống Pháp Jean-Luc Mélenchon - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Cựu ứng viên tranh chức Tổng thống Pháp lý giải mối đe dọa từ việc Ukraina gia nhập EU

Cộng đồng chính trị châu Âu là sân sau của EU

NYT đặc biệt nhấn mạnh vào mong muốn tiềm năng của Macron nhằm tận dụng cuộc khủng hoảng Ukraina và tham vọng châu Âu của Zelensky. Các tác giả thừa nhận rằng nhà lãnh đạo Pháp đang cố gắng "giới thiệu các ứng cử viên mới vào cuộc chạy đua" để duy trì ảnh hưởng của Paris đối với Brussels.
Trước đó, ông Emmanuel Macron cho rằng quá trình Kiev gia nhập EU có thể mất vài năm, thậm chí vài thập kỷ. Về vấn đề này, ông kêu gọi thành lập "cộng đồng chính trị châu Âu" mới có thể chấp nhận Ukraina vào hàng ngũ của mình.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала