WHO đánh giá khả năng xảy ra đại dịch đậu mùa khỉ trên toàn cầu

© Depositphotos.com / Dennizn Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus
Logo của WHO trên nền mô hình 3D của coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) giả định rằng bệnh đậu mùa khỉ sẽ không đạt đến quy mô của đại dịch coronavirus, Rosamund Lewis, người đứng đầu ban thư ký bệnh đậu mùa cho chương trình khẩn cấp của WHO, cho biết tại cuộc họp báo hôm thứ Hai.

"Chúng tôi không biết, nhưng chúng tôi không nghĩ vậy", bà Rosamund Lewis nói khi được hỏi liệu bệnh đậu mùa khỉ có thể gây ra đại dịch toàn cầu như đại dịch COVID-19 hay không.

“Tuy nhiên, chúng tôi lo ngại rằng mọi người có thể bị mắc bệnh nhiễm trùng này do nguy cơ cao nếu họ không có thông tin cần thiết để bảo vệ bản thân” - bà Lewis kết luận.

Các ca bệnh đậu mùa khỉ

Theo dữ liệu mới nhất của WHO, có 257 ca đậu mùa khỉ được xác nhận và 120 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa ở người trên toàn thế giới.
Virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi điện tử - Sputnik Việt Nam, 1920, 27.05.2022
Hơn 100 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ được xác nhận ở Anh
Ngày 11 tháng 3 năm 2020 WHO tuyên bố sự bùng phát bệnh nhiễm coronavirus mới COVID-19 là đại dịch. Vào tháng 4, số ca được xác nhận nhiễm coronavirus trên toàn thế giới đã vượt quá 500 triệu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала