Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Anh

© Ảnh : Bùi Doãn Tấn - TTXVNChủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Đại sứ Vương quốc Anh - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
HÀ NỘI (Sputnik) - Chiều qua, 30/5, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Gareth Ward.
Ngay tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Gareth Ward đã có lời cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi điện chúc mừng tới Chủ tịch Thượng viện Anh John McFall và Chủ tịch Hạ viện Anh Lindsay Hoyle nhân dịp kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ nhị.
Đại sứ cũng chúc mừng Việt Nam đã vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, ổn định và phục hồi lại các hoạt động kinh tế-xã hội ở Việt Nam.
Theo Đại sứ, Việt Nam đã tổ chức rất thành công SEA Games 31 - sự kiện thể thao lớn nhất của các nước trong khu vực Đông Nam Á. Điều này là minh chứng cho thấy sự phục hồi của Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung.
Biểu tượng của Liên hợp quốc (LHQ) tại Geneva. - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2022
Việt Nam đã làm gì khiến LHQ và Vương Quốc Anh đều muốn ‘bắt tay’?
Về phía Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ông gửi lời cảm ơn Đại sứ Gareth Ward đã có nhiều đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước. Đặc biệt trong năm 2021, phía Anh đã cử nhiều Đoàn lãnh đạo cấp cao thăm Việt Nam như Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch COP26.
Đáng chú ý, hai bên đã phối hợp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, duy trì phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên hợp quốc, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác Á-Âu (ASEM) và ASEAN-Anh.
Về kinh tế, thương mại, năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương tăng mạnh đạt 6,6 tỷ USD nhờ tác động tích cực của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Anh và sự phục hồi của chuỗi cung ứng sau đại dịch.
Theo đó, Anh hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam tại thị trường châu Âu. Hợp tác trên các lĩnh vực khác như giáo dục-đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân... được mở rộng.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Anh những năm qua. Hai bên đã duy trì trao đổi Đoàn các cấp, duy trì tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, đặc biệt là tại Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP).
Từng bước thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành Trung tâm Năng lượng tái tạo của cả nước, đến nay, UBND tỉnh Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 37 dự án điện mặt trời và 15 dự án điện gió với tổng công suất trên 3.342 MW - Sputnik Việt Nam, 1920, 15.02.2022
Cam kết COP26: Việt Nam nghiên cứu thành lập Trung tâm năng lượng tái tạo
Sự hợp tác hiệu quả giữa Cơ quan lập pháp hai nước là nhân tố quan trọng góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh. Chính vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đại sứ Gareth Ward sẽ tiếp tục làm cầu nối cho việc tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, đề xuất các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023.
Về COP26, Đại sứ Gareth Ward cho biết Chính phủ Anh đánh giá rất cao cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) và định hướng phát triển bền vững, phát triển xanh mà Việt Nam đang nỗ lực thực hiện.
Đại sứ rằng đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Đồng thời, ông cũng một lần nữa nhấn mạnh về tiềm năng hợp tác giữa hai Cơ quan lập pháp hai nước trong các lĩnh vực như nâng cao tính minh bạch trong quản trị công, xây dựng khung khổ pháp lý cho kinh tế số, phát triển công nghệ cao…
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала