Tổng thống Croatia nói các biện pháp trừng phạt mới sẽ chỉ khiến Putin mỉm cười

© Sputnik / Aleksei Druzhinin / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Nga Vladimir Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nói nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sẽ chỉ mỉm cười trước các lệnh trừng phạt mới, vì cho đến nay các biện pháp hạn chế không dẫn đến sự suy yếu của đồng rúp và nền kinh tế Nga.
Các nhà lãnh đạo EU đã đạt được thỏa thuận chính trị vào tối thứ Ba về gói trừng phạt chống Nga thứ sáu, trong đó bao gồm việc áp dụng dần lệnh cấm vận nhập khẩu dầu và các sản phẩm dầu từ Nga. Theo kế hoạch, lệnh cấm vận đối với dầu và các sản phẩm dầu từ Nga sẽ chỉ ảnh hưởng đến các chuyến hàng bằng đường biển. Một ngoại lệ đã được đưa ra đối với nguồn cung cấp dầu qua đường ống, "điều này sẽ sớm được xem xét lại". Tuy nhiên, thời hạn cụ thể cũng không được ấn định.

"Áp dụng lệnh cấm vận đối với khí đốt từ Nga. Tại sao lại không? Thật không may, các lệnh trừng phạt không hoạt động, có thể một ngày nào đó chúng sẽ phát huy tác dụng. Đồng rúp vẫn chưa giảm, Nga cũng không cảm thấy điều đó về mặt tài chính và khi điềuđó xảy ra, xung đột quân sự sẽ chấm dứt. Công dân châu Âu sẽ phải trả giá cho điều này, còn Vladimir Putin thì chỉ mỉm cười hài lòng. Dầu khí sẽ được chuyển hướng đến những nơi khác, vì nhu cầu rất lớn và luôn có khách mua", người đứng đầu nhà nước nói với các nhà báo vào Ngày thành phố Zagreb.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đến dự hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Praha. - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.05.2022
Thủ tướng Hungary ủng hộ ý tưởng loại trừ đường ống dẫn dầu ra khỏi lệnh trừng phạt
Ông cũng bình luận về lời của Thủ tướng Croatia Andrei Plenkovic cho rằng với đường ống dẫn dầu Adriatic (JANAF) và nhà ga khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên đảo Krk, dưới ánh sáng của các lệnh trừng phạt chống Nga, Zagreb sẽ trở thành "một trung tâm năng lượng cho toàn bộ Trung Âu".

"Tôi muốn Croatia trở thành nhân tố chủ chốt. Nhưng Croatia không phải là nhân tố chủ chốt, nhưng không phải là không có. Thực tế là dầu sẽ đi qua đường ống dẫn dầu của chúng ta, điều này có nghĩa là gì? Khí đốt bây giờ được cung cấp cho chúng ta thông qua Serbia. Đó là khối lượng và khả năng hạn chế. vớiđường ống dẫn dầu và đường ống dẫn khí đốt từ nhà ga LNG của chúng ta. Ở đây những tay chơi chính là Hungary và một phần là Slovakia và Cộng hòa Séc", Tổng thống Croatia cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала