Ba Lan muốn mua xe tăng K2 của Hàn Quốc

CC BY 2.0 / Jung Seung-ik/Republic of Korea Armed Forces / K2 Black PantherK2 («Black Panther», «Báo đen») là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Hàn Quốc
K2 («Black Panther», «Báo đen») là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Hàn Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ba Lan muốn mua xe tăng K2 của Hàn Quốc, như Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Mariusz Blaszczak tuyên bố với các phóng viên.
Trước đó, có thông báo rằng Ba Lan đã ký thỏa thuận mua 250 xe tăng Abrams của Mỹ. Mới đây, chính quyền nước này cho biết đã bàn giao vài trăm xe tăng T-72 cho Ukraina.

"Yêu cầu hệ trọng là cùng với tăng Abrams của Mỹ quân đội Ba Lan phải được trang bị xe tăng hiện đại do Hyundai Rotem sản xuất. Đây là đề nghị rất tốt, mở đường hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan", - ông Blaszczak cho biết.

Ông nói thêm rằng nhu cầu của quân đội Ba Lan là rất lớn.

"Chúng tôi muốn rằng trong thời gian ngắn thay thế được các xe tăng Liên Xô cũ bằng xe tăng hiện đại. Khả năng tương tác giữa xe tăng Mỹ Abrams và xe tăng K2 của Hàn Quốc cũng rất quan trọng. Tôi hy vọng rằng xe tăng K2 sẽ sớm được đưa vào phiên chế của quân đội Ba Lan", - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Xe tăng Leopard-2  - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ukraina "mơ" về xe tăng Đức

Xe tăng Hàn Quốc

K2 («Black Panther», «Báo đen») là xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội Hàn Quốc, được đưa vào phiên chế phục vụ từ năm 2014. Xe tăng trang bị pháo 120 mm với nòng dài cỡ 55. Các chuyên gia lưu ý rằng K2 có độ phức tạp công nghệ cao, tính chất này khiến nó trở thành một trong những mẫu xe tăng đắt giá nhất thế giới.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала