Bé gái “người nhện” được sinh ra với tám chi

© Depositphotos.com / apichart609@gmail.comTrẻ đưa tay ra
Trẻ đưa tay ra - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một đứa trẻ vừa được sinh ra ở bang Bihar, Ấn Độ với bốn tay và bốn chân, Daily Mirror đưa tin.
Wushu Devi, mẹ của bé gái “người nhện” tám chi, cho biết sau khi sinh con, cô vô cùng ngạc nhiên về vẻ ngoài của con mình. Đứa trẻ sơ sinh có thêm hai tay và hai chân mà bé không thể sử dụng.
Giờ đây cô bé đã được hai tuổi rưỡi. Vì các chi bổ sung gây bất tiện cho đứa trẻ, Devi đã mở một cuộc quyên góp cho một cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân tay thừa.
Anh trai của bé gái cũng bị khuyết tật bẩm sinh.
Em bé sơ sinh - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.01.2022
Ở Ấn Độ có đứa trẻ sinh ra với bốn tay và bốn chân
Trước đó tin đưa rằng một đứa trẻ có 8 chi được sinh ra tại bệnh viện Sadar ở miền đông Ấn Độ. Mặc dù người dân địa phương coi đây là dấu hiệu thần thánh, các bác sĩ tin rằng nguyên nhân là do các biến chứng phát sinh trong quá trình mang thai.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала