- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Dân mạng Đức phẫn nộ trước phản ứng của đại sứ Ukraina

CC BY 2.0 / Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen / Andrij MelnykĐại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ukraina tại Đức Andriy Melnyk - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người dùng Twitter của Đức phẫn nộ với phản ứng của Đại sứ Ukraina tại Đức Andriy Melnyk trước cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với các nhà lãnh đạo Pháp và Đức Emmanuel Macron và Olaf Scholz, Sputnik đưa tin.
Trước đó, Tổng thống Nga Putin cảnh báo Macron và Scholz rằng tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina có thể gây bất ổn tình hình và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.

“Chúng ta phải xem xét điều này một cách nghiêm túc, nếu không Đức sẽ phải đối mặt với tình hình trầm trọng hơn, và sau đó sẽ xảy ra cuộc tấn công hạt nhân” - Đại sứ Ukraina tại Đức Andriy Melnyk phản ứng với lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Nga một cách mỉa mai.

Nhiều người dùng Twitter đã tỏ ra phẫn nộ trước phản ứng của đại sứ Ukraina. Người Đức coi tuyên bố của nhà ngoại giao Ukraina là thái quá.
"Cảnh báo này được mong đợi. Các vị đã nhanh chóng đạt được mục tiêu của mình: đó là lôi kéo Đức vào cuộc xung đột. Chỉ là bây giờ các vị sẽ không còn xúc xích gan, vũ khí và tiền bạc" - Maik Krüger viết.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraina Gaman Oleksandr trình Quốc thư - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.05.2022
Chủ tịch Phúc đã nói gì với Đại sứ Ukraina tại Việt Nam?

“Tất nhiên, ngài sẽ đạt được điều đó với bộ óc gà của mình. Ơn Chúa là ngài không ở vị trí của Scholz” - Fred Schunke nhận xét.

Một người xx_jxxxstin_xx gọi Melnyk là "kẻ khiêu khích khó chịu từ trạng thái tham nhũng cao". Nhà bình luận cũng không loại trừ việc Ukraina bắt đầu hoạt động buôn bán vũ khí do phương Tây gửi tới nước này.

"Thủ tướng của chúng tôi nghĩ về an ninh và hạnh phúc của nhân dân khác với quan chức Ukraina. Ở đó diễn viên hài đang nắm quyền. Ông ấy nghĩ mình có thể đánh bại cường quốc Nga và vì điều này, ông ấy phá hủy đất nước của mình. Thực tế hơi khác một chút so với rạp chiếu phim" - Sami Mukbel viết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала