- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Kiev đe doạ sẽ tạo cho Hoa Kỳ «cơn cuồng loạn chỉ số điển hình»

© Sputnik / Stringer / Chuyển đến kho ảnhQuốc kỳ Ukraina trên tòa nhà Verkhovna Rada ở Kiev
Quốc kỳ Ukraina trên tòa nhà Verkhovna Rada ở Kiev - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Oleksiy Arestovych, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraina, đã đe dọa rằng Kiev sẽ khiến Washington gặp phải cơn «cuồng loạn chỉ số điển hình» nếu Hoa Kỳ không cung cấp các tên lửa cho hệ thống phóng loạt. Phát ngôn của quan chức Kiev dẫn trên «Strana.UA».
Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thông qua quyết định không cung cấp cho Ukraina các hệ thống tên lửa phóng loạt có khả năng giáng đòn tấn công sang lãnh thổ Nga. Còn theo lời Arestovich, chuyện ở đây nói về các loại đạn dược với tầm bắn lên tới 300 km, nhưng như xác nhận, Kiev thấy các hệ thống có tầm bắn 70 km cũng phù hợp.
«Và đây là chuyện nói về tên lửa, chứ không phải về các tổ hợp để bắn những tên lửa này. Quyết định về các tổ hợp như vậy sẽ được đưa ra trong tương lai gần, và chúng tôi sẽ hiểu liệu có cung cấp hay không. Nếu người ta không cho – khi đó chúng tôi sẽ sắp xếp cơn «cuồng loạn chỉ số điển hình», - Arestovich tuyên bố.

Bơm vũ khí cho Ukraina

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ Donbass, bắt đầu từ ngày 24 tháng 2, Washington và các đồng minh NATO tiếp tục bơm vũ khí cho Ukraina. Matxcơva đã nhiều lần tuyên bố rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây chỉ kéo dài xung đột, và các phương tiện vận chuyển vũ khí này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp.
Cuộc hội kiến của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov và Tổng thư ký LHQ A. Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.04.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Ngoại trưởng Nga: Đàm phán về Ukraina khó có kết quả xây dựng nếu cứ bơm vũ khí cho Kiev
Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký dự luật về việc phân bổ hỗ trợ quân sự, kinh tế và nhân đạo cho Kiev, bao gồm cả các khoản chi khác nhau mà cách này hay cách khác đều liên quan theo đến tình hình ở Ukraina. Quốc hội Hoa Kỳ đã tăng số tiền lên gần 40 tỷ USD từ mức 33 tỷ USD mà nguyên thủ quốc gia Mỹ yêu cầu ban đầu.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала