- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông Lavrov: Phương Tây sử dụng Ukraina để huy động tất cả các nước khác

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhCuộc hội kiến của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov và Tổng thư ký LHQ A. Guterres
Cuộc hội kiến của Ngoại trưởng Nga S. Lavrov và Tổng thư ký LHQ A. Guterres - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nước phương Tây đang cố gắng giương cờ vận động tất cả các nước khác bằng cách lợi dụng tình hình ở Ukraina và xung quanh nước này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết.

“Tất nhiên, những quá trình này trên thế giới là một bước ngoặt. Đang diễn ra quá trình hình thành một thế giới đa cực và các đồng nghiệp phương Tây của chúng ta đang cố gắng ngăn chặn những quá trình này, họ muốn duy trì và mở rộng sự thống trị của mình tới tất cả các khu vực. Họ đang cố gắng vận động tất cả các nước khác đứng dưới biểu ngữ của mình, nên sử dụng tình hình ở Ukraina và xung quanh làm cái cớ”, - Bộ trưởng nói trong cuộc gặp với Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) Hissein Brahim Taha.

Tình hình này phản ánh những vấn đề sâu xa đã tích tụ ở châu Âu trong nhiều năm, chủ yếu liên quan đến việc các nước NATO từ chối thực hiện lời hứa với Liên Xô là không mở rộng liên minh sang phía đông, ông Lavrov nói.
Dubai - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.05.2022
Ngoại trưởng Sergei Lavrov: Nga đánh giá cao chính sách độc lập của các nước Ả Rập

“Chúng tôi đánh giá cao lập trường cân bằng và khách quan của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, cũng như Liên đoàn các quốc gia Ả Rập và Hội đồng hợp tác các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh liên quan đến những gì đang xảy ra. Tôi hy vọng rằng các đối tác phương Tây của chúng ta tớimột lúc nào đó cũng sẽ nhận ra sự cần thiết phải xem xét các vấn đề thế giới, đồng ý về các cách thức để cộng đồng quốc tế phát triển hơn nữa, không dựa trên cơ sở chuyên chế, mà trên cơ sở các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chủ yếu là nguyên tắc ngụ ý tôn trọng sự bình đẳng có chủ quyền của các quốc gia,” - ông nhấn mạnh.

“Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc đối thoại như vậy, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,” - ông nói thêm.

Ngoại trưởng Lavrov đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc tới các quốc gia trong Vịnh Ba Tư vào hôm thứ Hai. Đầu tiên, ông đến Bahrain, hôm thứ Ba, Bộ trưởng đến Riyadh.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала