Quân đội Trung Quốc tuần tra gần Đài Loan

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhquân đội của Trung Quốc
quân đội của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - LLVT Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tuần tra phối hợp nhiều đơn vị và loại hình quân sự khác nhau ở gần Đài Loan, việc này đã trở thành biện pháp cần thiết trong bối cảnh có sự thông đồng giữa Washington và Đài Bắc, ông Shi Yi, phát ngôn viên của Bộ tư lệnh Chiến khu miền Đông Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết.

"Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông PLA gần đây đã tổ chức tuần tra phối hợp nhiều đơn vị và loại hình quân sự khác nhau để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trên vùng biển và vùng trời gần đảo Đài Loan, đây là những hành động cần thiết chống lại sự thông đồng giữa Mỹ và Đài Loan", - ông Shi Yi nói trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản chính thức trên mạng xã hội WeChat của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông PLA.

Máy bay SU-30 của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Đài Loan thông báo Trung Quốc điều 30 máy bay chiến đấu đến vùng bờ biển sát đảo
Ông nhấn mạnh rằng gần đây Hoa Kỳ liên tục thực hiện các động thái liên quan đến vấn đề Đài Loan - họ nói một đằng làm một nẻo, bí mật và công khai kích động, hỗ trợ các lực lượng ủng hộ đảo này độc lập, việc có thể khiến Đài Loan rơi vào tình thế nguy hiểm, còn chính Hoa Kỳ cũng sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.
Cuộc tuần tra ngoài khơi Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tammy Duckworth đến thăm đảo này. Thượng nghị sĩ Mỹ lưu lại Đài Loan trong hai ngày 30/5-1/6 trong khuôn khổ chuyến công du tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Hôm thứ Ba, nữ thượng nghị sĩ đã gặp người đứng đầu chính quyền đảo này là bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen).
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала