Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ một số cuộc tập trận quân sự của NATO do Công ước Montreux

CC BY 2.0 / The U.S. Army/Paolo Bovo / Exercise Lipizzaner VLính dù Mỹ tại cuộc tập trận quân sự của NATO
Lính dù Mỹ tại cuộc tập trận quân sự của NATO - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Thổ Nhĩ Kỳ đã hủy bỏ và hoãn một số cuộc tập trận quân sự của NATO do các quy định của Công ước Montreux về việc loại trừ tàu chiến khỏi Biển Đen, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết.

Công ước Montreux

Công ước Montreux được thông qua vào năm 1936. Tài liệu bảo vệ cho các tàu buôn quyền tự do đi lại qua các eo biển này cả trong thời bình và thời chiến, nhưng với các chế độ khác nhau đối với tất cả mọi người. Đồng thời, tài liệu giới hạn thời gian lưu lại Biển Đen của tàu chiến các quốc gia không thuộc Biển Đen trong thời gian ba tuần. Trong các tình huống khẩn cấp, Thổ Nhĩ Kỳ có quyền cấm hoặc hạn chế tàu chiến qua eo biển Bosporus và Dardanelles.
Hệ thống tác chiến điện tử mới nhất “Krasukha-4”  - Sputnik Việt Nam, 1920, 31.05.2022
Hệ thống tác chiến điện tử của Nga ngăn chặn một UAV của NATO trên Biển Đen

Lý do hủy các cuộc tập trận của NATO

“Chúng tôi đang trong quá trình (về Ukraina), Chúng tôi đã đảm nhận vai trò trung gian. Và mọi nước đều khuyến khích vai trò này. Liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể thực hiện vai trò này nếu nước này dính vào các lệnh trừng phạt (chống lại Nga). Mỗi chuyến thăm đều được hưởng lợi từ vai trò của chúng tôi và nhiều người nhìn thấy lợi ích từ chính sách không trừng phạt của chúng tôi, do các nước châu Âu dẫn đầu. Chúng tôi viện dẫn Công ước Montreux, buộc phải để vùng trời rộng mở. Ngay cả khi vượt ra ngoài Công ước, chúng tôi hỏi Nga về các con tàu, đã có các cuộc tập trận của NATO được lên kế hoạch từ trước. Chúng tôi đã hủy và hoãn lại. Đó là, chúng tôi đóng một vai trò quan trọng", Cavusoglu trả lời câu hỏi của các biên tập viên hãng tin Anadolu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала