- Sputnik Việt Nam, 1920
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Sau khi Kiev tăng cường tấn công DNR và LNR, theo yêu cầu của các nước cộng hòa này, Nga đã công nhận nền độc lập của họ. Lực lượng an ninh Ukraina tiếp tục tấn công Donbass. Ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo rằng ông đã quyết định về một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ukraina có kế hoạch bắn phá Nga bằng hệ thống tên lửa của Mỹ

© Ảnh : Air Force Command of UA Armed ForcesMột bãi thử trang thiết bị quân sự ở Ukraina
Một bãi thử trang thiết bị quân sự ở Ukraina - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina đang có kế hoạch triển khai các hệ thống tên lửa tầm xa của Mỹ tại thành phố Shostka ở tỉnh Sumy để bắn sang lãnh thổ Nga, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng quốc gia Nga cho biết.

"Trong tương lai gần, Shostka dự kiến sẽ nhận được các hệ thống tên lửa tầm xa từ Mỹ, với những vũ khí đó các chiến binh thuộc LLVT Ukraina theo lệnh SBU có kế hoạch ngay từ các khu dân cư trong thành phố này trực tiếp tấn công sang vùng biên giới của Liên bang Nga", - ông nói.

Theo vị tướng, các chiến binh muốn kích động Nga bắn trả và sau đó cáo buộc LLVT Nga pháo kích bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.
Tổng thống Ukraina Vladimir Zelensky - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Zelensky bác bỏ tin nói Ukraina có kế hoạch tấn công sang lãnh thổ Nga
Ngoài ra, chính quyền Kiev có kế hoạch đưa các nhà báo, trong đó có cả phóng viên nước ngoài đến thành phố để dàn dựng những tài liệu ảnh chụp và video giả sẽ để sau đó phát tán rộng rãi những tài liệu này qua các hãng thông tấn phương Tây.
Ông nói rõ rằng thông tin về "hành động khiêu khích vô nhân đạo" sắp xảy ra ở tỉnh Sumy là kết quả của việc bắt được thông tin trao đổi qua sóng liên lạc vô tuyến.
Trước đó, người đứng đầu Ukraina Vladimir Zelensky cam kết không sử dụng hệ thống HIMARS mới để tấn công sang lãnh thổ Nga. Về phần mình ông Dmitry Peskov, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhấn mạnh rằng Moskva không tin tưởng vào những tuyên bố của Kiev, các cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện những biện pháp thích hợp để bảo vệ đất nước.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала