Độc giả Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa Mỹ bằng S-400 của Nga

© Sputnik / Ruslan Krivobok  / Chuyển đến kho ảnhChuẩn bị khai hỏa hệ thống tên lửa phòng không S-400 "Triumph"
Chuẩn bị khai hỏa hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Độc giả báo Haber7 của Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ trích quyết định của Hy Lạp chuyển giao bốn căn cứ trên lãnh thổ của mình cho quân đội Mỹ qua những bình luận dưới bài viết.
Như Haber7 lưu ý, với việc tiếp nhận các cơ sở mới, số lượng căn cứ của Mỹ ở Hy Lạp đã tăng lên đến 9 căn cứ. Cụ thể, căn cứ của Mỹ ở Alexandroupolis (Hy Lạp), "chỉ cách Thổ Nhĩ Kỳ 45 km", đã biến thành một kho vũ khí khổng lồ sau khi ít nhất có 400 xe tăng và xe bọc thép được điều tới đây vào tháng 7 năm ngoái. Cùng lúc đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khi bình luận về sự gia tăng số lượng căn cứ của Mỹ ở Hy Lạp đã chỉ trích thỏa thuận này, tác giả viết.
Bài báo đã thu hút nhiều bình luận của độc giả.

“Thế thì chúng ta triển khai S-400 để đáp trả những căn cứ này, để mọi thứ đều tương đồng. Nếu họ làm thế thì tại sao chúng ta lại không? Có ai đó giữ tay chúng ta à?”, - người dùng vatan viết.

"Đáp lại, Thổ Nhĩ Kỳ nên đặt S-400 ở Thrace càng sớm càng tốt", - nick Abdullah tán thành.
Trực thăng Black Hawk của Hoa Kỳ  - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.02.2021
Tại sao Hoa Kỳ bố trí trực thăng tấn công tại căn cứ quân sự ở Hy Lạp?
“Làm thế nào mà đất nước tráo trở này có thể trở thành đồng minh của chúng ta được? Mối nguy hiểm chính đối với chúng ta lại xuất phát từ các nước NATO!”, - ali nhận xét
"Mỹ đang cố gắng khơi mào chiến tranh giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp", - độc giả Muammer nói.
“Từ vòng tay của người Anh lao vào vòng tay của Mỹ - đây là số phận của họ”, - giray nói.
"Hy Lạp là thuộc địa của Mỹ theo “chế độ ủy trị", - một người khác bình luận thêm.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 17.05.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden tuyên bố Hoa Kỳ và Hy Lạp cùng nhau chống Nga

Hợp tác quốc phòng giữa Hy Lạp và Hoa Kỳ

Vào giữa tháng 5, Quốc hội Hy Lạp đã bỏ phiếu thông qua các điều khoản sửa đổi đối với Hiệp định hợp tác phòng thủ tương hỗ giữa Hy Lạp và Hoa Kỳ, trong đó có việc chuyển giao các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Hy Lạp cho người Mỹ sử dụng gần như vô thời hạn. Hiệp định giữa Athens và Washington được ký kết ngày 14/10/2021 quy định chuyển giao bốn căn cứ quân sự cho Hoa Kỳ ngoài các cơ sở đã được cung cấp. Thời hạn hiệp định được ấn định là 5 năm thay vì 1 năm như hiện nay, nhưng phe đối lập Hy Lạp lưu ý rằng sau 5 năm, thỏa thuận sẽ trở thành vô thời hạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала