Tàu Trung Quốc đi vào các đảo tranh chấp ở Biển Hoa Đông

© Ảnh : Hình ảnh vệ tinh của Google EarthQuần đảo Senkaku
Quần đảo Senkaku - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Các tàu cảnh sát biển Trung Quốc đã đi vào khu vực tranh chấp của quần đảo Điếu Ngư (Senkaku) ở Biển Hoa Đông vào ngày 2 tháng 6, theo thông báo trên trang chính thức trên mạng xã hội Weibo.

"Tàu cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 2301 đã tuần tra vùng biển Diaoyudao vào ngày 2/6", - Cục Cảnh sát biển Trung Quốc cho biết.

Lần cuối cùng tàu Trung Quốc đi vào khu vực gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản coi là của mình, là vào ngày 14/5.
Nhắc lại vào cuối Thế chiến II, quần đảo Điếu Ngư đã bị Hoa Kỳ chiếm và chuyển giao cho Nhật Bản vào năm 1972. Đài Loan cũng coi việc Nhật Bản chiếm hữu các đảo này là bất hợp pháp.
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi nói hoạt động của Trung Quốc gần các đảo Nhật Bản và Đài Loan là mối quan tâm nghiêm túc đối với Tokyo, truyền thông đưa tin.
quần đảo Senkaku  - Sputnik Việt Nam, 1920, 12.04.2022
Bốn con tàu Trung Quốc đi vào khu vực quần đảo Senkaku đang có tranh chấp

Tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Tranh chấp lãnh thổ đối với các đảo gần nơi phát hiện ra mỏ dầu giữa Tokyo và Bắc Kinh diễn ra từ cuối những năm 1960. Những đảo này nằm dưới sự kiểm soát hành chính của Nhật Bản kể từ năm 1972.
Cuộc tranh cãi leo thang khi Tokyo mua lại hòn đảo từ các chủ sở hữu tư nhân là công dân Nhật Bản vào năm 2012. Tại CHND Trung Hoa vì thế đã nổ ra các cuộc biểu tình lớn , kèm theo việc phá hủy các nhà hàng và xí nghiệp Nhật Bản.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала