Biden bị dự đoán sẽ phải sớm từ chức

© AFP 2023 / Getty Images/Chip SomodevillaTổng thống Hoa Kỳ Joe Biden
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Xếp hạng uy tín của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đang giảm xuống thấp hơn do giá nhiên liệu tăng và các vấn đề kinh tế xã hội khác, vì vậy ông ta khó có thể tại vị đến khi kết thúc nhiệm kỳ. Ý kiến này được người dẫn chương trình truyền hình Greg Gutfeld bày tỏ trên Fox News.
Theo ông Greg Gutfeld, chỉ ở ba bang có tỷ lệ những người ủng hộ nguyên thủ quốc gia nhiều hơn những người phản đối. Đồng thời, như NBC News đã đưa tin, chính Biden cũng liên tục phàn nàn về các nhân viên của mình rằng ông ta không thể “dễ thở”: ông ta nói ngắn gọn và rõ ràng, không hiểu vì lý do gì mà các phụ tá vội vàng cho rằng tổng thống muốn thể hiện ý kiến khác. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, vì lý do này mà xếp hạng của ông bị giảm. Gutfeld cho rằng Biden nên nêu tên những kẻ "can thiệp" vào uy tín của mình, nhưng ông ta khó có thể nhớ tên của họ là gì.
Trong khi đó, giá nhiên liệu ở Mỹ đã đạt mức cao kỷ lục, với giá trung bình đã ở mức 5 USD/gallon. Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, con số này chỉ là khoảng 1,77 USD.
"Có nghĩa là khí đốt của Joe sẽ có giá 800 USD/gallon vào cuối nhiệm kỳ của ông ta. Đùa thôi. Không có cơ hội để ông ta làm được điều đó trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Vì ông ta sẽ nghỉ hưu sớm!" - người dẫn chương trình truyền hình nói.
Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu về tình hình Ukraina tại Nhà Trắng - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.06.2022
Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraina
Biden thề thốt rằng Hoa Kỳ không tìm kiếm cuộc chiến với Nga và nêu mục đích ở Ukraina
Nhắc lại thực tế Biden "buồn phiền" vì bị các phụ tá hiểu lầm, Gutfeld khuyên nên hỏi người Mỹ cảm thấy thế nào về tất cả những điều này. Ông kết luận rằng so với tình hình ở Hoa Kỳ, bộ phim "The Hunger Games" có thể được coi là phim hài lãng mạn.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала