- Sputnik Việt Nam, 1920
Đại dịch COVID-19
Tin tức mới nhất về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam và thế giới.

Chính quyền Thượng Hải cấm truyền thông sử dụng từ «lockdown»

© AFP 2023 / Hector RetamalNgười sĩ quan chụp ảnh cảnh sát giao thông ở quận Jing'an, Thượng Hải trong ngày 1 tháng 6 năm 2022, sau khi kết thúc phong tỏa chống dịch
Người sĩ quan chụp ảnh cảnh sát giao thông ở quận Jing'an, Thượng Hải trong ngày 1 tháng 6 năm 2022, sau khi kết thúc phong tỏa chống dịch - Sputnik Việt Nam, 1920, 03.06.2022
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Truyền thông Trung Quốc không nên dùng từ "lockdown" khi đưa tin về việc dỡ bỏ các hạn chế về đại dịch ở Thượng Hải. Chính quyền Thượng Hải đưa ra yêu cầu như vậy đối với giới truyền thông theo một lệnh nội bộ, theo China Digital Times.

“Không giống như tình hình ở Vũ Hán, ở Thượng Hải chưa bao giờ bị khóa, vì vậy không có chuyện dỡ bỏ nó”, - lệnh cho biết.

Theo chính quyền, những gì được áp dụng ở Thượng Hải không phải là một vụ khóa cửa (lockdown).

“Các hạn chế và đình chỉ các hoạt động được thực hiện ở tất cả các khu vực của Thượng Hải. Tuy nhiên, các chức năng chính của thành phố vẫn tiếp tục hoạt động trong suốt thời kỳ này. Trong tất cả các ấn phẩm, cần phải nhấn mạnh rằng các biện pháp trên chỉ là hạn chế tạm thời”, - lệnh cho biết.

Covid ở Thượng Hải

Trong hơn hai tháng, người dân Thượng Hải phần lớn bị nhốt trong căn hộ hoặc khu chung cư của họ hoặc bị đưa đến các trung tâm cách ly tập trung, hay chỉ đơn giản là sống trong cùng một tòa nhà với người bệnh. Hầu hết người dân không thể rời khỏi nhà ngoại trừ việc đến cửa hàng hoặc hiệu thuốc gần nhất, và các phương tiện giao thông công cộng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, rạp chiếu phim, một số cơ sở kinh doanh và trung tâm mua sắm đã bị đình chỉ.
Những tuần đầu tiên của việc đóng cửa có liên quan đến tình trạng thiếu lương thực và các vấn đề trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế. Các doanh nghiệp và nhà máy không đóng cửa phải hoạt động trong hệ thống "khép kín", thường có nhân viên sống tại chỗ.
Các y tá trong khu cách ly coronavirus tại Trung tâm Lâm sàng Quốc gia Thượng Hải mới - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.04.2022
Đại dịch COVID-19
Thượng Hải công bố về những trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi thành phố đóng cửa
Những hạn chế này hiện đang được dỡ bỏ, nhưng người dân vẫn được hướng dẫn đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và không tụ tập đông người. Các nhà hàng hiện chỉ mở cửa phục vụ mang đi, các cửa hàng giới hạn công suất sử dụng sàn giao dịch, các trung tâm thể thao vẫn chưa mở cửa.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала